Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết trong một cuộc họp báo hôm 23.4 rằng không có cái gọi là “chợ ướt” hay chợ buôn bán động vật hoang dã ở nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Trung Quốc và các nước khác đóng cửa vĩnh viễn các "chợ ướt" buôn bán động vật hoang dã để chống buôn bán bất hợp pháp và giảm rủi ro sức khỏe cộng đồng.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các chợ thực phẩm như vậy là địa điểm chính bán động vật hoang dã bất hợp pháp và "có nguy cơ gây phát sinh và lây lan dịch bệnh, có thể là nguyên nhân quyết định trong lan truyền đại dịch COVID-19".

Phản ứng trước lời kêu gọi của Mỹ, phát ngôn viên Cảnh Sảng cho hay: "Trước tiên, tôi muốn nói rõ rằng ở Trung Quốc không có cái gọi là “chợ ướt” buôn bán động vật hoang dã. Thay vào đó, ở Trung Quốc, thường có chợ nông sản và chợ hải sản bán thịt, cá, rau, hải sản tươi sống, cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác, và có rất ít chợ bán gia cầm sống".

Theo ông Cảnh Sảng, những khu chợ như vậy có ở Trung Quốc và ở nhiều nước Đông Nam Á, cũng như ở các nước đang phát triển khác, chợ tương tự có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh rằng trong luật pháp quốc tế không có điều khoản nào cấm của các khu chợ như vậy hoạt động. Về phần mình, trước đó chính quyền Trung Quốc đã ra quyết định cấm săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời ra lệnh cấm tiêu thụ thịt thú rừng.

"Buôn bán động vật hoang dã là bất hợp pháp, những người liên quan đến việc này phải chịu trách nhiệm theo luật pháp. Chính phủ Trung Quốc luôn coi an toàn và sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu. Sau khi COVID-19 bùng phát, nhà nước và chính quyền địa phương đã có biện pháp thắt chặt quy định hoạt động của các chợ nông sản và chợ hải sản để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa và kiểm dịch động vật được thực hiện" - ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

Phát hiện COVID-19 siêu lây nhiễm tại cụm dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Cáp Nhĩ Tân - thành phố phía đông bắc Trung Quốc có khoảng 10 triệu dân - đang được xem là cụm dịch COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

WHO dự báo thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, Tổng Giám đốc WHO hôm 23.4 tuyên bố rằng virus sẽ tồn tại trong một thời gian dài.

Phát hiện COVID-19 siêu lây nhiễm tại cụm dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Cáp Nhĩ Tân - thành phố phía đông bắc Trung Quốc có khoảng 10 triệu dân - đang được xem là cụm dịch COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.