Theo Space.com, ngày 7.10, Trung Quốc đã đặt tên lửa Trường Chinh 2F cao 62m lên bệ phóng tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi.
Tên lửa sẽ đưa tàu vũ trụ Thần Châu 13 cùng 3 phi hành gia vào quỹ đạo. Phía trên cùng của bộ phận tải trọng là một hệ thống phóng thoát hiểm, có thể nhanh chóng tách tàu vũ trụ ra khỏi tên lửa trong những trường hợp khẩn cấp.
Phi hành đoàn Thần Châu 13 vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ là phi hành đoàn dự phòng của sứ mệnh Thần Châu 12 vừa hoàn thành, bao gồm Zhai Zhigang, Wang Yaping và Ye Guangfu. Nếu đúng, Wang Yaping sẽ trở thành nữ phi hành gia đầu tiên đến thăm trạm vũ trụ mới của Trung Quốc.
Sau khi lên module lõi Thiên Hà, phi hành đoàn sẽ ở lại tối đa 6 tháng. Thần Châu 13 sẽ tăng gấp đôi kỷ lục thời gian thực hiện sứ mệnh của con người trên Trạm vũ trụ Thiên Cung, được Thần Châu 12 xác lập gần đây.
Trước đó, ngày 20.9, tàu vũ trụ Thiên Châu 3 mang gần 6.000kg vật tư, thí nghiệm và thiết bị lên module Thiên Hà để phục vụ cho sứ mệnh Thần Châu 13.
Theo Cơ quan Không gian Có người lái Trung Quốc (CMSA), cơ sở vật chất tại bãi phóng đang trong tình trạng tốt. Các công tác chuẩn bị cho vụ phóng sẽ được thực hiện kỹ lưỡng.
Đây là sứ mệnh thứ năm trong số 11 sứ mệnh thuộc kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Hai module mới sẽ được phóng lên trạm vũ trụ vào năm 2022, để gia nhập cùng với module Thiên Hà.