Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Reuters trích dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một tàu khu trục của hải quân Mỹ đã lên kế hoạch ghé thăm cảng Thanh Đảo vào ngày 25.8 nhưng bị Bắc Kinh từ chối.

Đây là lần thứ hai, Trung Quốc từ chối đề nghị của Mỹ trong tháng này, trước đó Bắc Kinh cũng từ chối cho hai tàu hải quân Mỹ đến thăm Hong Kong.

Khi được hỏi tại sao chiến hạm bị từ chối, quan chức Mỹ nói rằng vấn đề này cần phải hỏi Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không lập tức trả lời đề nghị bình luận của Reuters.

Quan chức Mỹ cho biết, các chiến hạm Mỹ thỉnh thoảng thực hiện các chuyến thăm tới Trung Quốc, gần nhất là trong năm 2017. Tàu cuối cùng của hải quân Mỹ đến Thanh Đảo là khu trục hạm Benfold vào năm 2016.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc từ chối đề nghị cho tàu vận tải hải quân Mỹ Green Bay và tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Lake Erie cập cảng Hong Kong. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có hồi kết, cùng các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về “cuộc gọi Mỹ” nối lại đàm phán thương mại

Song Minh |

Trung Quốc từ chối xác nhận việc đã gọi điện cho phía Mỹ mà theo như Tổng thống Donald Trump nói là Bắc Kinh đề xuất nối lại đàm phán thương mại.

Ông Trump nói về hối tiếc duy nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump nói điều duy nhất ông hối tiếc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là không tăng thuế cao hơn.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về “cuộc gọi Mỹ” nối lại đàm phán thương mại

Song Minh |

Trung Quốc từ chối xác nhận việc đã gọi điện cho phía Mỹ mà theo như Tổng thống Donald Trump nói là Bắc Kinh đề xuất nối lại đàm phán thương mại.

Ông Trump nói về hối tiếc duy nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump nói điều duy nhất ông hối tiếc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là không tăng thuế cao hơn.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.