Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới sớm hơn 5 năm so với dự kiến

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đó bởi sự hồi phục trái ngược nhau của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.

Theo Reuters, Trung tâm Kinh tế và Nghiên cứu Kinh doanh (CEBR) thông tin trong báo cáo thường niên được công bố ngày 26.12, cho biết, Trung Quốc "quản lý khéo léo đại dịch", với việc phong tỏa nghiêm ngặt sớm. Trung Quốc dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế trung bình 5,7% mỗi năm từ 2021-2025 trước khi tăng chậm lại 4,5% mỗi năm từ 2026-2030.

Mặc dù Mỹ có khả năng sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 vào năm 2021, nhưng tốc độ tăng trưởng của Mỹ sẽ chậm lại xuống 1,9% một năm từ năm 2022-2024 và tăng trưởng ở mức 1,6% vào giai đoạn sau đó.

Về phần mình, Nhật Bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, tính theo đồng USD, cho đến đầu những năm 2030 khi bị Ấn Độ vượt qua. Việc này sẽ đẩy Đức từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 5.

Anh hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới theo thước đo của CEBR, sẽ tụt xuống vị trí thứ 6 từ năm 2024.

Tuy nhiên, dù bị ảnh hưởng vào năm 2021 khi rút khỏi thị trường chung của Liên minh Châu Âu, GDP của Anh tính theo USD được dự báo sẽ cao hơn 23% so với Pháp vào năm 2035, nhờ Anh dẫn đầu trong nền kinh tế kỹ thuật số vốn có vị thế ngày càng quan trọng.

Châu Âu chiếm 19% sản lượng trong 10 nền kinh tế toàn cầu hàng đầu vào năm 2020 nhưng con số này sẽ giảm xuống 12% vào năm 2035, hoặc thấp hơn nếu có sự chia tách mạnh giữa EU và Anh, CEBR cho biết.

Trung tâm nghiên cứu này cũng lưu ý, tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu có khả năng thể hiện ở mức lạm phát cao hơn chứ không phải tăng trưởng chậm hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn tương, yêu cầu người dân cảnh giác trước đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu năm mới 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới.

Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh vì chủng virus mới

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến bay thẳng đến và đi từ Vương quốc Anh do lo ngại về chủng virus SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn tương, yêu cầu người dân cảnh giác trước đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu năm mới 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới.

Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh vì chủng virus mới

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến bay thẳng đến và đi từ Vương quốc Anh do lo ngại về chủng virus SARS-CoV-2.