Trung Quốc tính tiêm vaccine Sinopharm mũi 3 khi đạt miễn dịch cộng đồng

Song Minh |

Giám đốc Sinopharm đề xuất tiêm vaccine mũi 3 cho người dân sau khi Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng.

Ông Zhang Yuntao, phó chủ tịch kiêm nhà khoa học trưởng công ty China National Biotec Group (CNBG) - công ty con của Sinopharm - đề xuất rằng những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Trung Quốc có thể lựa chọn tiêm vaccine mũi 3 sau khi nước này đạt miễn dịch cộng đồng.

Ông Zhang nói với Thời báo Hoàn cầu hôm 23.8 rằng các nghiên cứu và dữ liệu thu được đến nay cho thấy vaccine bất hoạt của CNBG hiện tại vẫn có hiệu quả trong việc ngăn chặn các biến thể COVID-19, bao gồm biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Ông Zhang lưu ý, phương pháp hiệu quả nhất để bảo vệ khỏi virus vẫn là tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), Trung Quốc đại lục đã tiêm hơn 1,95 tỉ liều vaccine tính đến ngày 22.8. Trước đó, ủy ban tiết lộ rằng, hơn 770 triệu người Trung Quốc đại lục đã được chủng ngừa tính đến ngày 12.8.

Tại một diễn đàn hôm 20.8, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết Trung Quốc sẽ tiêm phòng cho 80% dân số, tức khoảng 1,4 tỉ người, vào cuối năm nay.

Thời báo Hoàn cầu ước tính, khoảng 798 triệu người ở Trung Quốc đại lục đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 23.8, tương đương 57% dân số đại lục. Một nguồn tin thân cận với vấn đề này nói rằng con số thực tế tương tự tính toán của Thời báo Hoàn cầu.

Tuy nhiên, mức độ kháng thể giảm nhanh chóng sau khi tiêm chủng, điều này không chỉ đúng đối với vaccine bất hoạt của Trung Quốc mà còn đối với vaccine nước ngoài.

Theo một nghiên cứu của nhóm do ông Chung Nam Sơn đứng đầu, hai mũi vaccine bất hoạt của Trung Quốc cho thấy 59% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng do biến thể Delta gây ra trong đợt bùng phát ở Quảng Châu vào tháng 5 và tháng 6.

Sau khi xây dựng thành công khả năng miễn dịch cộng đồng, các nhà chức trách Trung Quốc có thể xem xét bắt đầu cung cấp mũi vaccine nhắc lại và công chúng có thể chọn chấp nhận tiêm mũi vaccine tăng cường này khi có sẵn. Ông Zhang lưu ý, các mũi tiêm tăng cường cũng sẽ ưu tiên cho một số nhóm có nguy cơ như người từ 60 tuổi trở lên, nhân viên ngành dịch vụ và hàng không.

Các nghiên cứu ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho thấy mũi tiêm thứ ba của vaccine bất hoạt Sinopharm trong 6 tháng sau mũi thứ hai sẽ tăng mức độ kháng thể ở người nhận lên 5-10 lần, điều này cũng sẽ giúp bảo vệ người nhận khỏi các đột biến như biến thể Delta, Zhang đã lưu ý.

Một liều tăng cường vaccine CoronaVac của Sinovac - một nhà sản xuất vaccine Trung Quốc khác - được tiêm cho người cao tuổi 8 tháng sau liều thứ hai có thể gia tăng đáng kể kháng thể trung hòa - theo thông báo của hãng Sinovac trước đó.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thể thành nước đầu tiên kiểm soát được biến thể Delta

Song Minh |

Trung Quốc không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng hôm 23.8 - lần đầu tiên kể từ tháng 7.

2 mũi vaccine Trung Quốc có hiệu quả ngăn biến thể Delta

Song Minh |

Hai mũi vaccine Trung Quốc có hiệu quả trong việc phòng ngừa biến thể Delta, theo nghiên cứu của nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn.

Sinopharm Trung Quốc tăng tốc bào chế vaccine chống biến thể Delta

Song Minh |

Hãng Sinopharm Trung Quốc đã phân lập được biến thể Delta và đang tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 đặc hiệu chống biến thể này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc có thể thành nước đầu tiên kiểm soát được biến thể Delta

Song Minh |

Trung Quốc không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng hôm 23.8 - lần đầu tiên kể từ tháng 7.

2 mũi vaccine Trung Quốc có hiệu quả ngăn biến thể Delta

Song Minh |

Hai mũi vaccine Trung Quốc có hiệu quả trong việc phòng ngừa biến thể Delta, theo nghiên cứu của nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn.

Sinopharm Trung Quốc tăng tốc bào chế vaccine chống biến thể Delta

Song Minh |

Hãng Sinopharm Trung Quốc đã phân lập được biến thể Delta và đang tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 đặc hiệu chống biến thể này.