Trung Quốc tính đưa trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo

Nguyễn Hạnh |

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phóng trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo trái đất tầm thấp trước 2024, nhằm nỗ lực vượt Mỹ trở thành cường quốc vũ trụ.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết trong một báo cáo được công bố trong tuần này: “Chúng tôi dự đoán Trung Quốc sẽ đưa trạm vũ trụ vào quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO) trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024. Ngoài ra, Trung Quốc đã tiến hành và có kế hoạch tiến hành bổ sung các cuộc thăm dò mặt trăng. Họ dự định thành lập một trạm nghiên cứu trên mặt trăng và sau đó là một căn cứ cho phi hành đoàn”.

Theo trang Space, bộ ba phi hành gia Trung Quốc có thể sống trong module trung tâm trong vòng vài tháng.

“Trung Quốc đang nhắm tới việc xây dựng trạm vũ trụ ba module với 11 lần phóng trong giai đoạn 2021-2022. Các hoạt động này sẽ bao gồm ba lần phóng module, các chuyến thăm của bốn phi hành đoàn và bốn tàu vũ trụ chở hàng. Các phi hành gia Trung Quốc hiện đang được huấn luyện cho các sứ mệnh trên trạm vũ trụ không gian, với 12 phi hành gia dự kiến ​​sẽ bay để thực hiện 4 sứ mệnh” - Space cho hay.

Từ những tham vọng đó, Trung Quốc sẽ chính thức trở thành đối thủ của Mỹ - nước đã phóng Trạm vũ trụ Quốc tế vào năm 1999, đặt “vật thể sáng thứ ba trên bầu trời” vào quỹ đạo với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga.

Tuy nhiên, tờ Washington Examiner dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines phát biểu trong một cuộc họp ngày 14.4: “Đó là điều bất khả thi khi Trung Quốc đang cố gắng chiếm lấy vị trí thủ lĩnh trong vũ trụ so với Mỹ”.

Trước đó, Scott Pace - nguyên thư ký điều hành của Hội đồng Vũ trụ Quốc gia Nhà Trắng - cho hay vào năm 2018: “Để thực hiện thành công việc đưa con người bay vào không gian, bạn phải thành thạo mọi lĩnh vực kỹ thuật - hóa học; vật lý học; mọi hình thức kỹ thuật; y học, bạn hiểu rõ nó, bạn phải là một bậc thầy trong nó. Và bởi hoạt động trong một môi trường xa lạ theo nghĩa đen, bạn học những thứ mà bạn sẽ không học được nếu bạn chỉ đơn giản ở nhà”.

Truyền thông Trung Quốc miêu tả nỗ lực không gian của Trung Quốc là vì mục đích hoà bình. Chuyên gia hàng không vũ trụ Trung Quốc Song Zhongping cho biết: "Các sứ mệnh không gian của Trung Quốc chủ yếu là vì mục đích hòa bình và thành quả của sự phát triển có thể được chia sẻ với những người khác, để đóng góp lợi ích cho sự tiến bộ của công nghệ vũ trụ”.

Quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục tích hợp các dịch vụ không gian, như do thám và định vị vệ tinh, định vị và định vị thời gian (PNT), liên lạc vệ tinh vào vũ khí và hệ thống chỉ huy - kiểm soát.

Nhóm phân tích của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cảnh báo: “Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống vệ tinh ASAT trên mặt đất nhằm tiêu diệt các vệ tinh trong quỹ đạo trái đất tầm thấp và các tia laser ASAT trên mặt đất có thể nhằm làm vô hiệu hóa hoặc làm hỏng các cảm biến quang học trên không gian của các vệ tinh LEO".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố "Oscar" top 10 phát hiện khảo cổ năm 2020

Khánh Minh |

"Giải Oscar của ngành khảo cổ Trung Quốc" năm 2020 vừa được công bố với 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu.

Trung Quốc tăng vọt xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc và UAE là hai nước tăng hạng cao nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở khu vực đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới năm 2021.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trung Quốc công bố "Oscar" top 10 phát hiện khảo cổ năm 2020

Khánh Minh |

"Giải Oscar của ngành khảo cổ Trung Quốc" năm 2020 vừa được công bố với 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu.

Trung Quốc tăng vọt xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc và UAE là hai nước tăng hạng cao nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở khu vực đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới năm 2021.