Mảnh vàng hình rìu được các nhà khảo cổ tìm ra ở hố hiến tế số 5 trong di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi trong quá trình khai quật các báu vật ở đây.
Tại khu di chỉ khảo cổ 3.000 năm tuổi, có 6 hố hiến tế mới được phát hiện hồi tháng 3. Trong số 6 hố hiến tế mới ở Tam Tinh Đôi, hố số 5 nhỏ nhất nhưng chứa nhiều mảnh vàng nhất, theo CGTN.

Nhà khảo cổ phụ trách hố số 5, ông Li Haichao, cho hay, mảnh vàng hình rìu mới phát hiện có thể là đồ tạo tác bằng vàng quan trọng tiếp theo được tìm thấy sau mặt nạ vàng ở Tam Tinh Đôi được khai quật hồi tháng 3.
Hiện tại, mảnh vàng hình chiếc rìu đã lộ ra được 7cm. Cổ vật vàng mới phát hiện có dạng như chiếc rìu với lưỡi cong ở phía trước và 3 rãnh trên bề mặt.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa xác định được cổ vật này là một chiếc rìu hay là đồ trang trí trên một cổ vật khác.
Điều khiến các nhà khảo cổ học ngạc nhiên là độ dày của cổ vật mới phát hiện. Những đồ tạo tác bằng vàng khác được tìm thấy ở hố số 5 của Tam Tinh Đôi đều dày khoảng 1mm nhưng cổ vật mới dày tới 3mm.
Theo nhà khảo cổ Li Haichao, một số hạt vàng đã được phát hiện ở hố số 5 chứa hơn 99% vàng nguyên chất. Những hạt vàng này rất nhỏ, đường kính không quá 1 hoặc 2mm. Dựa trên nghiên cứu hiện tại, nhà khảo cổ người Trung Quốc tin rằng những hạt vàng này được tạo ra để trang trí.