Trung Quốc tìm kiếm giải pháp xây dựng cho cuộc chiến thương mại

VÂN ANH |

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương tuyên bố, Trung Quốc đang tìm cách giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ một cách tích cực và sẽ tiếp tục mở cửa ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.

Phát biểu tại buổi hội thảo nhóm 30 ngân hàng quốc tế bên lề hội nghị thường niên IMF-WB ngày 14.10 ở Bali, Indonesia, ông Dịch Cương thừa nhận, rủi ro từ cuộc xung đột thương mại là “đáng kể” và gây tổn hại cho tăng trưởng toàn cầu, gây bất ổn trên các thị trường tài chính.

Trong khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng ổn định, có khả năng đạt 6.6% trong quý 3, thì cuộc chiến thuế quan đã làm giảm tâm lý nhà đầu tư, khiến đồng nhân dân tệ giảm giá 9% so với đồng đôla Mỹ trong 6 tháng qua.

Ông Dịch cho biết, tranh chấp không chỉ làm tổn thương Trung Quốc mà còn cả các đối tác thương mại lớn của nước này, do đó một giải pháp mang tính xây dựng tốt hơn là một cuộc chiến thương mại mà trong đó ai cũng thua.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất là một cuộc xung đột thương mại kéo dài.

Ông Dịch Cương cho biết Trung Quốc sẽ tuân thủ các nguyên tắc của mình khi đàm phán với Mỹ. Ông nói thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã thu hẹp qua các năm và có khả năng giảm xuống dưới 1% GDP trong năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhắc lại, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách và mở cửa nền kinh tế hơn nữa, cải thiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Về chính sách tiền tệ, Thống đốc cho biết lập trường của Trung Quốc là thận trọng với một xu hướng trung lập, và ngân hàng trung ương có nhiều khả năng để điều chỉnh chính sách nếu cần thiết.

Trong tuyên bố với Uỷ ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế, ông Dịch Cương khẳng định, Trung Quốc sẽ không dùng tiền tệ như một công cụ đối phó với các cuộc xung đột thương mại, mà tiếp tục để thị trường xác định tỉ giá hối đoái.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc “cao tay” đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc bất ngờ bán 3 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, động thái thứ 3 của Bắc Kinh trong 14 năm qua nhưng là lần đầu tiên bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Le lói ánh sáng cuối đường hầm giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm ra hướng giải quyết cho cuộc chiến thương mại đang gây rúng động thị trường và phá hoại mối quan hệ song phương giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc “cao tay” đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc bất ngờ bán 3 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, động thái thứ 3 của Bắc Kinh trong 14 năm qua nhưng là lần đầu tiên bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Le lói ánh sáng cuối đường hầm giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm ra hướng giải quyết cho cuộc chiến thương mại đang gây rúng động thị trường và phá hoại mối quan hệ song phương giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình.