Trung Quốc tìm đến cậy nhờ Nga giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các nước Trung Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới, nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Quốc tế St Petersburg - trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho Hãng thông tấn TASS biết.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan và dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 6, cùng diễn đàn an ninh khu vực ở Dushanbe, Tajikistan.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn đang có chuyến thăm Pakistan trước khi công du Hà Lan và Đức - theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Những hoạt động ngoại giao mới nhất của chính quyền Bắc Kinh diễn ra khi cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra căng thẳng trên nhiều mặt trận, bao gồm thương mại, công nghệ, và Bắc cực - nơi sự hợp tác của Trung Quốc với Nga tài trợ và xây dựng cảng biển, bến tàu và phá băng ở ngoài khơi Nga đã khiến Mỹ chỉ trích.

Đây là lần thứ hai ông Tập Cận Bình tham dự diễn đàn tại St Petersburg. Các nhà quan sát kỳ vọng nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hợp tác, mở cửa.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ 2 của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Vladimir Putin trong vòng 2 tháng, sau cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 4.

Theo các nhà quan sát, khi Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn, cuộc gặp mới nhất có thể sẽ chứng kiến nỗ lực phối hợp các chiến lược của 2 bên trên một loạt vấn đề, bao gồm Venezuela, Triều Tiên, kiểm soát vũ khí và vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Tổng thống Putin nhiều hơn bất cứ nhà lãnh đạo nước ngoài nào khác kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2013.

Phó giáo sư Artyom Lukin, Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostock, Nga nhận định, trong lần gặp này hai bên sẽ bàn về các động thái chống Trung Quốc của Mỹ, như thuế quan mới và lệnh cấm Huawei.

Ông Lukin cho biết, nền kinh tế trì trệ của Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nước này không được coi là thị trường nước ngoài thay thế cho các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc, nhưng ông cho rằng Tổng thống Putin sẽ "hỗ trợ chính trị và tinh thần" cho ông Tập Cận Bình.

"Nga và Trung Quốc không thể bị tổn thương nghiêm trọng bởi thuế quan của Mỹ hay việc từ chối tiếp cận công nghệ cao. Tuy nhiên, có rất nhiều lĩnh vực mà các sự hợp tác của Nga-Trung có thể gây tổn hại cho những lợi ích của Mỹ trong ngắn hoặc dài hạn. Chẳng hạn, Mátxcơva và Bắc Kinh có thể tăng cường hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước sức ép của Mỹ" - ông Lukin cho biết.

Trung Quốc và Nga cũng sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh tế. Thương mại song phương, chủ yếu là nhập khẩu dầu khí của Trung Quốc, đã đạt 108 tỉ USD vào năm ngoái, nhưng vẫn còn quá thấp so với mục tiêu mà người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào đặt ra là 200 tỉ USD vào năm 2020.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"