Trung Quốc tiếp tục phạt Alibaba

Thanh Hà |

Trung Quốc phạt các "ông lớn" công nghệ bao gồm Alibaba, Baidu, JD.com vì không báo cáo 43 giao dịch trước đây.

Cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc thông báo ngày 20.11 về việc phạt các công ty bao gồm Alibaba, Baidu và JD.com vì đã không khai báo 43 giao dịch kể từ năm 2012 cho các nhà chức trách, vi phạm luật chống độc quyền.

Alibaba, Baidu và JD.com sẽ bị phạt 500.000 nhân dân tệ (78.281 USD) mỗi doanh nghiệp, mức tối đa theo Luật chống độc quyền năm 2008 của Trung Quốc, theo Reuters.

Thương vụ muộn nhất của các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc được liệt kê là vụ mua lại năm 2012 có sự tham gia của Baidu và một đối tác. Vụ gần nhất là thỏa thuận năm 2021 giữa Baidu và nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Zhejiang Geely Holdings để tạo ra một công ty xe năng lượng mới.

Các giao dịch khác được cơ quan giám sát thị trường nhà nước Trung Quốc đề cập bao gồm việc Alibaba mua lại công ty định vị và bản đồ kỹ thuật số Trung Quốc năm 2014 là AutoNavi và năm 2018 Alibaba mua 44% cổ phần của Ele.me để trở thành cổ đông lớn nhất của dịch vụ giao đồ ăn này.

Tháng 12 năm ngoái, cơ quan quản lý Trung Quốc đã phạt Alibaba, China Literature do Tencent hậu thuẫn và Shenzhen Hive Box mỗi đơn vị 500.000 nhân dân tệ vì không báo cáo chính xác các giao dịch trước đây. Đây là lần đầu cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt liên quan tới vấn đề chống độc quyền.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

''Cao thủ trượt tuyết nhí'' 11 tháng tuổi gây bão mạng Trung Quốc

Bảo Châu |

Đoạn video quay cảnh một bé gái Trung Quốc đang trượt tuyết trên sườn dốc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng không khí lạnh ở Trung Quốc, nhiệt độ giảm sâu

Song Minh |

Đợt không khí lạnh mới dự kiến ​​sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu nhất ở gần 2/3 Trung Quốc vào cuối tuần này, trong khi đó miền Bắc Việt Nam sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

''Cao thủ trượt tuyết nhí'' 11 tháng tuổi gây bão mạng Trung Quốc

Bảo Châu |

Đoạn video quay cảnh một bé gái Trung Quốc đang trượt tuyết trên sườn dốc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng không khí lạnh ở Trung Quốc, nhiệt độ giảm sâu

Song Minh |

Đợt không khí lạnh mới dự kiến ​​sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu nhất ở gần 2/3 Trung Quốc vào cuối tuần này, trong khi đó miền Bắc Việt Nam sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.