Trung Quốc tiêm vaccine COVID-19 cho 50 triệu người trước mùa Xuân Vận

Phương Linh |

Trung Quốc có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 50 triệu người thuộc nhóm ưu tiên trước mùa Xuân Vận Tết Nguyên đán.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin ngày 18.12, Trung Quốc đang lên kế hoạch tiêm chủng cho 50 triệu người thuộc nhóm ưu tiên để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 trước khi bước vào mùa Xuân Vận cao điểm của dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Các báo cáo cho hay, Bắc Kinh đang có kế hoạch phân phối 100 triệu liều vaccine do các công ty dược phẩm Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac Biotech Ltd sản xuất.

Cả hai ứng viên vaccine COVID-19, một của Sinopharm và một của Sinovac Biotech đã được nhà chức trách cấp phép sử dụng khẩn cấp. Một loại vaccine COVID-19 khác từ CanSino Biologics Inc cũng được cấp phép để sử dụng trong quân đội.

Các quan chức Trung Quốc đã ra yêu cầu phải hoàn thành 50 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên vào ngày 15.1 và liều thứ hai vào ngày 5.2, theo báo cáo của tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng.

Báo cáo cho biết thêm, việc tiêm chủng hàng loạt cho các nhóm ưu tiên nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hàng tuần. Nhóm này bao gồm các nhân viên y tế, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, nhân viên hải quan, nhân viên vận chuyển hàng hóa, vận tải và hậu cần.

Các quan chức Trung Quốc thông tin, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người già và những người có bệnh lý nền vào đầu tháng 1 tới, sau khi hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Tàu vũ trụ Trung Quốc mang về những mẫu đất đầu tiên từ mặt trăng

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Chang'e-5 (Thường Nga 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất vào sáng 17.12, mang về cho Trung Quốc những mẫu đất đầu tiên thu thập từ mặt trăng.

Trung Quốc gia tăng ca COVID-19 mới, theo dõi chặt điểm du lịch Hải Nam

Phương Linh |

Trung Quốc đại lục đã báo cáo 24 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với 13 ca của một ngày trước đó.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Tàu vũ trụ Trung Quốc mang về những mẫu đất đầu tiên từ mặt trăng

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Chang'e-5 (Thường Nga 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất vào sáng 17.12, mang về cho Trung Quốc những mẫu đất đầu tiên thu thập từ mặt trăng.

Trung Quốc gia tăng ca COVID-19 mới, theo dõi chặt điểm du lịch Hải Nam

Phương Linh |

Trung Quốc đại lục đã báo cáo 24 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với 13 ca của một ngày trước đó.