Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật

Ngọc Vân |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân tạo đáng kinh ngạc có thể đạt tới mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp 7 cả mặt trời thực.

Hôm 13.11, nhóm nghiên cứu công bố mặt trời nhân tạo đã đạt đến mức nhiệt 100 triệu độ C - theo RT. Để so sánh, lõi mặt trời thật có nhiệt độ khoảng 15 triệu độ C.

Viện Vật lý Plasma trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết họ đã thử nghiệm mặt trời nhân tạo được gọi là Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn (EAST). Thiết bị khai thác năng lượng hợp hạch do Trung Quốc tự thiết kế có công suất sinh nhiệt 10 megawatt.

EAST là một chiếc máy lớn hình tròn đặt bên trong một chiếc hộp tròn. Nó được thử nghiệm ở Đảo Khoa học, tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc.

Mặt trời nhân tạo có sức nóng 100 triệu độ C. Ảnh: RT
Mặt trời nhân tạo có sức nóng 100 triệu độ C. Ảnh: RT
EAST sử dụng nhiệt hạch hạt nhân để tạo ra sức nóng khổng lồ 100 triệu độ C, với mức chi phí 15.000 USD mỗi ngày chỉ để bật máy.

Mục tiêu của EAST là hiểu được phản ứng tổng hợp hạt nhân và một ngày nào đó sử dụng như một nguồn năng lượng thay thế trên trái đất.

Điều này có thể mở đường cho việc sử dụng năng lượng sạch - hiện năng năng lượng hạt nhân được tạo ra thông qua quá trình phân hạch để lại chất thải độc hại lâu dài.

Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch đưa mặt trăng nhân tạo vào sử dụng để chiếu sáng đô thị vào ban đêm. Mặt trăng nhân tạo này thực chất là các vệ tinh, với hy vọng chúng có thể thay thế ánh sáng đường phố tiêu chuẩn để tiết kiệm năng lượng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

2 máy bay liên tiếp trục trặc, gần 300 khách từ Pháp đến Trung Quốc mắc kẹt ở Siberia nhiều ngày

Thanh Hà |

Chiếc máy bay đầu tiên chở các hành khách của Air France bị buộc phải hạ cánh tại sân bay Irkutsk, Siberia sau khi bốc khói. Chiếc máy bay thứ 2 để giải cứu họ cũng phải hạ cánh do vấn đề kỹ thuật. 

Tiêm kích Trung Quốc J-20 lần đầu "mở bụng" khoe tên lửa

Ngọc Vân |

Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc lần đầu tiên mở khoang chứa vũ khí dưới bụng, phô diễn tên lửa tại triển lãm hàng không lớn nhất ở Chu Hải.

Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”

Ngọc Vân |

Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ vào năm 2020 để thay thế ánh sáng đèn đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 máy bay liên tiếp trục trặc, gần 300 khách từ Pháp đến Trung Quốc mắc kẹt ở Siberia nhiều ngày

Thanh Hà |

Chiếc máy bay đầu tiên chở các hành khách của Air France bị buộc phải hạ cánh tại sân bay Irkutsk, Siberia sau khi bốc khói. Chiếc máy bay thứ 2 để giải cứu họ cũng phải hạ cánh do vấn đề kỹ thuật. 

Tiêm kích Trung Quốc J-20 lần đầu "mở bụng" khoe tên lửa

Ngọc Vân |

Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc lần đầu tiên mở khoang chứa vũ khí dưới bụng, phô diễn tên lửa tại triển lãm hàng không lớn nhất ở Chu Hải.

Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”

Ngọc Vân |

Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ vào năm 2020 để thay thế ánh sáng đèn đường.