Trung Quốc thu hút FDI lớn nhất thế giới năm 2020

Khánh Minh |

Trung Quốc là nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới.

Theo Reuters, trong suốt năm 2020, Trung Quốc đã thu hút được 163 tỉ USD dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết trong một báo cáo ngày 24.1 rằng, Trung Quốc thu hút được 163 tỉ USD FDI trong năm 2020, trong khi Mỹ nhận được 134 tỉ USD.

Năm 2019, dòng vốn FDI đổ vào Mỹ là 251 tỉ USD, trong khi vào Trung Quốc là 140 tỉ USD.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng tốc trong quý IV, với tốc độ tăng trưởng vượt qua kỳ vọng khi nước này kết thúc một năm 2020 tồi tệ do COVID-19 ở trạng thái khá tốt, và vẫn có thể tăng trưởng hơn nữa trong năm nay ngay cả khi đại dịch không suy giảm trên toàn cầu.

Theo dữ liệu chính thức công bố vào tuần trước, GDP của Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020, khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tránh được suy giảm vào năm ngoái.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã khiến nhiều người ngạc nhiên với tốc độ phục hồi sau cú sốc COVID-19, đặc biệt khi các nhà hoạch định chính sách cũng phải điều hướng mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung trên các mặt trận thương mại và các mặt trận khác.

Về tổng thể, FDI toàn cầu sụt giảm trong năm ngoái, từ 1,5 nghìn tỉ USD trong năm 2019 xuống còn khoảng 859 tỉ USD, tương đương giảm 42%, theo báo cáo của UNCTAD.

UNCTAD cho biết: “FDI năm 2020 thấp hơn 30% so với mức đáy sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009”.

Báo cáo cho biết thêm, dòng vốn FDI giảm 37% ở Mỹ Latin và Caribe, 18% ở Châu Phi và 4% ở các nước Châu Á đang phát triển.

Khu vực Đông Á chiếm 1/3 tổng vốn FDI toàn cầu vào năm 2020, trong khi dòng vốn FDI đổ vào các nước phát triển giảm 69%.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

2 tuần mắc kẹt, thợ mỏ Trung Quốc sống sót kỳ diệu thế nào?

Ngọc Vân |

11 thợ mỏ Trung Quốc bị mắc kẹt trong một mỏ vàng hơn hai tuần đã được giải cứu hôm 24.1.

Siêu đô thị Trung Quốc tiến hành 30 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 17 ngày

Phương Linh |

Siêu đô thị Thạch Gia Trang, Trung Quốc, đã hoàn thành 30 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 17 ngày.

Trung Quốc giải cứu 7 công nhân mỏ vàng sau 14 ngày mắc kẹt

Phương Linh |

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu được 7 công nhân mỏ vàng sau 14 ngày mắc kẹt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

2 tuần mắc kẹt, thợ mỏ Trung Quốc sống sót kỳ diệu thế nào?

Ngọc Vân |

11 thợ mỏ Trung Quốc bị mắc kẹt trong một mỏ vàng hơn hai tuần đã được giải cứu hôm 24.1.

Siêu đô thị Trung Quốc tiến hành 30 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 17 ngày

Phương Linh |

Siêu đô thị Thạch Gia Trang, Trung Quốc, đã hoàn thành 30 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 17 ngày.

Trung Quốc giải cứu 7 công nhân mỏ vàng sau 14 ngày mắc kẹt

Phương Linh |

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu được 7 công nhân mỏ vàng sau 14 ngày mắc kẹt.