Trung Quốc thông qua luật giảm tải khối lượng học tập của học sinh

Bảo Châu |

Các nhà lập pháp Trung Quốc ngày 23.10 đã bỏ phiếu thông qua luật mới về khuyến khích giáo dục gia đình, giảm bài tập về nhà cho học sinh.

Theo Tân Hoa Xã, luật mới thông qua quy định cha mẹ hoặc người giám hộ khác của trẻ vị thành niên chịu trách nhiệm giáo dục gia đình, trong khi nhà nước, nhà trường và xã hội đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho giáo dục gia đình.

Trong nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm giảm tải khối lượng học tập của học sinh, luật mới yêu cầu chính quyền địa phương ở cấp quận trở lên thực hiện các bước để hạn chế gánh nặng bài tập về nhà quá nhiều và tình trạng dạy thêm ngoài chương trình giáo dục bắt buộc.

Luật mới cũng cấm các bậc cha mẹ đặt gánh nặng học tập quá mức lên con cái của họ, đồng thời nêu rõ người giám hộ của trẻ vị thành niên nên tổ chức hợp lý thời gian học tập, nghỉ ngơi, giải trí và rèn luyện thể chất của trẻ.

Các bậc cha mẹ cũng được yêu cầu thể hiện vai trò trong việc ngăn chặn con cái nghiện Internet.

Phần đông các bậc cha mẹ Trung Quốc luôn đặt kỳ vọng cao vào con cái và sẵn sàng hy sinh để con họ có một tương lai thành đạt. Nhiều người không ngại bỏ ra 200 nhân dân tệ (khoảng 31 USD) hoặc hơn nữa cho một lớp dạy thêm thời lượng 45 phút để giúp trẻ đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

Bị đè nặng bởi khối lượng bài tập, học sinh Trung Quốc đang phải đối mặt với tỉ lệ mắc bệnh cận thị ngày càng tăng, tình trạng thiếu ngủ và thể lực kém khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Trung Quốc đã khởi động chiến dịch chấn chỉnh giáo dục trên toàn quốc nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng gia tăng về sự phát triển của thế hệ tương lai của đất nước.

Nước này đã ban hành một bộ hướng dẫn vào tháng 7.2021, kêu gọi các trường học điều chỉnh lại việc giao bài tập về nhà, cải thiện giảng dạy trên lớp và phát triển các hoạt động sau giờ học để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh.

Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra các văn bản để củng cố các quy định liên quan đến các cơ sở dạy thêm, dừng cấp phép mới cho các cơ sở tư nhân dạy thêm cho học sinh đang theo học tại hệ thống giáo dục bắt buộc.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Trung Quốc ra dự luật xử phạt cha mẹ nếu con cái gây ra tội lỗi

Bảo Châu |

Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét dự luật xử phạt các bậc cha mẹ nếu con cái họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội.

Trung Quốc cấm trẻ em chơi game online các ngày trong tuần

Phương Linh |

Trung Quốc cấm trẻ em dưới 18 tuổi chơi trò chơi trực tuyến các ngày trong tuần, chỉ được chơi không quá 3 tiếng vào cuối tuần.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Trung Quốc ra dự luật xử phạt cha mẹ nếu con cái gây ra tội lỗi

Bảo Châu |

Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét dự luật xử phạt các bậc cha mẹ nếu con cái họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội.

Trung Quốc cấm trẻ em chơi game online các ngày trong tuần

Phương Linh |

Trung Quốc cấm trẻ em dưới 18 tuổi chơi trò chơi trực tuyến các ngày trong tuần, chỉ được chơi không quá 3 tiếng vào cuối tuần.