Trung Quốc thông báo tỉ lệ chữa khỏi virus Corona tăng mạnh

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố tỉ lệ chữa khỏi virus Corona đang tăng lên đáng kể khắp Trung Quốc, lên tới 8,2%.

Quan chức y tế Trung Quốc thông tin ngày 10.2, tỉ lệ chữa khỏi virus Corona đang tăng lên đáng kể khắp Trung Quốc, lên tới 8,2%. Đây là sự gia tăng đáng kể so với tỉ lệ chữa khỏi là 1,3% mà Trung Quốc công bố ngày 27.1.

Thông tin được quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) nêu trong cuộc họp báo ngày 10.2.

Không những thế, tỉ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân nhiễm virus Corona ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, tâm của dịch bệnh, đã tăng lên mức 6,1% trong ngày 10.2, tăng mạnh so với tỉ lệ 1,7% được công bố ngày 27.1.

Tại thủ phủ của Hồ Bắc - thành phố Vũ Hán, tỉ lệ chữa khỏi cũng tăng từ 2,6% lên 6,2% trong cùng giai đoạn, theo NHC.

Các số liệu này chứng minh hiệu quả điều trị virus Corona ở Trung Quốc đã cho thấy những kết quả bước đầu, CGTN dẫn lời quan chức NHC.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin ngày 10.2 rằng, có 27 người nước ngoài nhiễm virus Corona tính tới sáng cùng ngày và có 2 người đã tử vong.

Một công dân Mỹ tử vong ngày 6.2 và một người Nhật Bản tử vong ngày 8.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nêu trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh.

Ông cũng cho biết thêm, có 2 ca đã khỏi bệnh, được xuất viện.

Cập nhật về dịch virus Corona, ngày 10.2, NHC cho biết, số ca tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc đã tăng lên 908 trong bối cảnh người lao động bắt đầu trở lại làm việc tại các văn phòng, doanh nghiệp khắp Trung Quốc sau khi chính phủ nới lỏng một số hạn chế với đi lại và công việc.

Khắp Trung Quốc đại lục, có 3.062 ca nhiễm mới được xác nhận tính tới ngày 9.2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tới nay là 40.171 ca.

Các trường học các tỉnh và khu vực của Trung Quốc như Quảng Đông, An Huy, Chiết Giang, Hắc Long Giang, Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tây và Nội Mông, cũng như Thượng Hải và Trùng Khánh sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới cuối tháng 2.

Đội tiền trạm của phái đoàn các chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đang tới Bắc Kinh để giúp điều tra bệnh dịch.

Virus Corona hiện đã lây lan đến ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ và lây nhiễm cho hơn 330 người, theo số liệu của Reuters dựa trên các báo cáo chính thức. Hai ca tử vong xảy ra bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thông báo tin mừng về vùng có dịch Corona ngoài Hồ Bắc

Thanh Hà |

Các ca nhiễm virus Corona mới ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm hơn 42% trong 6 ngày.

Vui buồn lẫn lộn từ cảnh báo mới nhất của WHO về dịch virus Corona

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày ở Trung Quốc đang "ổn định", đồng thời cảnh báo virus Corona mới lây lan bên ngoài Trung Quốc có thể tăng lên.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc thông báo tin mừng về vùng có dịch Corona ngoài Hồ Bắc

Thanh Hà |

Các ca nhiễm virus Corona mới ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm hơn 42% trong 6 ngày.

Vui buồn lẫn lộn từ cảnh báo mới nhất của WHO về dịch virus Corona

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày ở Trung Quốc đang "ổn định", đồng thời cảnh báo virus Corona mới lây lan bên ngoài Trung Quốc có thể tăng lên.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).