Theo Bloomberg, Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 75% trong số 1,4 tỉ dân, chủ yếu là người lớn và người cao tuổi, bằng các loại vaccine COVID-19 "cây nhà lá vườn". Trong những tuần gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới này tập trung vào việc cung cấp liều tiêm tăng cường cho người lớn và liều tiêm thứ nhất cho thanh thiếu niên và trẻ em dưới 3 tuổi.
Theo dữ liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố cuối tuần qua, với nhiều địa điểm tiêm chủng trên khắp cả nước, hơn 84 triệu trẻ em từ 3-11 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều.
Vương Đông Phong - một quan chức của Bộ Giáo dục Trung Quốc - ngày 13.11 cho hay: "Một nửa trong số 160 triệu trẻ em từ 3-11 tuổi đã bắt đầu được tiêm phòng, đây là một tiến độ rất tốt". Ông đồng thời nói rằng việc tiêm phòng cho trẻ em là tự nguyện.
Thúc đẩy tiêm chủng có thể giúp Trung Quốc chiến thắng các đợt bùng phát trên diện rộng và duy trì phương pháp tiếp cận Zero COVID để kiểm soát mầm bệnh. Nước này hiện đang trải qua những làn sóng lây nhiễm do các sự kiện khác nhau gây ra, bao gồm cả đợt bùng phát ở thành phố Đại Liên.
Trung Quốc hồi tháng 6 đã phê duyệt vaccine bất hoạt dành cho trẻ em dưới 3 tuổi của Sinopharm và Sinovac Biotech Ltd. Nước này cũng ưu tiên tiêm chủng cho sinh viên đại học, hơn 95% sinh viên trên 18 tuổi đã được tiêm chủng.