Trung Quốc thiết lập "dải phân cách" trên đỉnh Everest

Phương Linh |

Trung Quốc thiết lập ''dải phân cách'' trên đỉnh Everest để tránh lây nhiễm COVID-19 từ phía Nepal.

AFP đưa tin, đỉnh Everest cao nhất thế giới - địa điểm leo núi yêu thích của những người đam mê chinh phục thiên nhiên - nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal, với sườn phía bắc thuộc Trung Quốc, phần bên kia thuộc địa phận Nepal.

Trong những tuần gần đây, hơn 30 người leo núi mắc COVID-19 đã được sơ tán khỏi khu cắm trại leo núi Everest bên phía Nepal khi nước này cũng đang phải đối mặt với làn sóng đại dịch COVID-19 lần 2 tấn công mạnh mẽ.

Trước thực trạng đáng lo ngại đó, các nhà chức trách Tây Tạng, Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhất" để tránh tiếp xúc giữa những người leo núi ở các sườn núi phía bắc với những người xuất phát bên phía nam của Nepal và tại trên đỉnh cao nhất của núi Everest, theo tin từ Tân Hoa xã ngày 9.5.

Tân Hoa xã cũng dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội leo núi Tây Tạng cho biết, những hướng dẫn viên sẽ thiết lập các dải phân cách trên đỉnh núi trước khi cho phép những người leo núi bắt đầu hành trình của họ. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết chi tiết các dải phân cách này sẽ được triển khai như thế nào.

Hai mươi mốt nhà leo núi đã được Trung Quốc chấp thuận cho leo lên đỉnh Everest trong năm 2021 sau khi được cách ly ở Tây Tạng từ đầu tháng 4, theo tin từ chính quyền địa phương.

Phía Trung Quốc cũng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đại dịch tại khu trại phục vụ leo núi của nước này ở sườn phía bắc ngọn núi, và không cho phép những người không liên quan ra vào.

Trung Quốc đã cấm các công dân nước ngoài leo núi Everest kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.

Về phía Nepal, trong năm 2021, họ đã cấp một số lượng giấy phép leo núi kỷ lục để thử nghiệm và thu hút du khách sau khi ngành du lịch nước này gánh chịu đòn giáng nặng nề từ đại dịch năm 2020. Một giấy phép leo đỉnh Everest từ Nepal có giá 11.000 USD và những người leo núi phải trả tới 40.000 USD cho một chuyến hành trình.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đe dọa các bờ biển Trung Quốc

Bảo Châu |

Tại các tỉnh ven biển đông dân cư của Trung Quốc, mực nước biển đang dâng cao hơn bao giờ hết.

Tên lửa ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất

Khánh Minh |

Tên lửa Trung Quốc "ngoài tầm kiểm soát" đã rơi xuống Ấn Độ Dương sáng 9.5.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đe dọa các bờ biển Trung Quốc

Bảo Châu |

Tại các tỉnh ven biển đông dân cư của Trung Quốc, mực nước biển đang dâng cao hơn bao giờ hết.

Tên lửa ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất

Khánh Minh |

Tên lửa Trung Quốc "ngoài tầm kiểm soát" đã rơi xuống Ấn Độ Dương sáng 9.5.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.