Trung Quốc thể hiện thiện chí sau khi ông Trump hoãn đánh thuế

Thanh Hà |

Trung Quốc mua thêm 204.000 tấn đậu tương Mỹ hôm thứ sáu (13.9) - một ngày sau khi những nhà mua hàng Trung Quốc mua 600.000 tấn đậu tương để vận chuyển từ tháng 10 đến tháng 12.

Straits Times nhận định, bản thân việc mua số lượng đậu tương này là nhỏ bởi tính tới tháng 3, Mỹ đã sản xuất hơn 100 triệu tấn đậu tương trong giai đoạn 2018-2019. Tuy nhiên, việc mua đậu tương đánh dấu đợt mua lớn nhất của Trung Quốc trong thời gian qua, tính từ khi Trung Quốc áp thuế đậu tương Mỹ.

Thông tin Trung Quốc mua đậu tương được được công bố sau khi truyền thông Trung Quốc cùng ngày cho biết, Bắc Kinh loại đậu tương và một số nông phẩm khác khỏi đợt đánh thuế. Hiện chưa rõ điều này có nghĩa là việc đánh thuế trả đũa 25% sẽ được dỡ bỏ hay thuế quan bổ sung sẽ không được áp dụng.

Trước đó, ngày 11.9, Tổng thống Donald Trump đã hoãn đợt đánh thuế mới của Mỹ với hàng Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD từ ngày 1.10 sang 15.10 như một "động thái thiện chí" với Trung Quốc.

Theo Tổng thống Mỹ, việc tạm dời lịch đánh thuế là bởi đề xuất từ Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và do sắp tới 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc không có cơ sở để biện minh cho những yêu sách phi lý

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích những hành động Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông “rõ ràng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” và “làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực”.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Ông Donald Trump bất ngờ lùi thời gian tăng thuế lên hàng hoá Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi tăng thuế lên hàng hoá Trung Quốc thêm 2 tuần để qua ngày Quốc khánh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc không có cơ sở để biện minh cho những yêu sách phi lý

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích những hành động Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông “rõ ràng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” và “làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực”.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Ông Donald Trump bất ngờ lùi thời gian tăng thuế lên hàng hoá Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi tăng thuế lên hàng hoá Trung Quốc thêm 2 tuần để qua ngày Quốc khánh.