Giảm thuế nhập khẩu
“Tầm chương trích cú” nhiều ngạn ngữ và phép ẩn dụ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình truyền đi thông điệp mạnh mẽ bảo vệ sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc và cam kết tiếp tục cải cách. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, sẽ tự do hóa hơn nữa nền kinh tế bằng cách mở rộng tiếp cận thị trường, giảm bớt hạn chế với các Cty nước ngoài, giảm thuế nhập khẩu và tạo ra 1 môi trường đầu tư hấp dẫn hơn.
Đáng chú ý, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ cải tổ ngành công nghiệp ô tô, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực này. Trước đó, giới chức Trung Quốc hứa hẹn, ít nhất đến năm 2013 mới nới lỏng hạn chế để công ty nước ngoài nắm đa số cổ phần, mà hiện chỉ giới hạn ở mức 50%.
“Năm nay, chúng tôi sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu ôtô, đồng thời giảm thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa khác” - Reuters dẫn lời ông Tập Cận Bình phát biểu, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phàn nàn trên Twitter về sự mất cân bằng “ngu ngốc” giữa thuế nhập khẩu ôtô 2.5% của Mỹ so với 25% của Trung Quốc. Những Cty hưởng lợi nhất khi Trung Quốc cắt giảm thuế 25% đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu sẽ là nhà sản xuất ôtô điện Tesla. “Trung Quốc đã dựa vào quá khứ để tạo ra các chính sách thuận lợi cho mình. Giờ đây chúng tôi sẽ phải dựa nhiều hơn vào việc cải thiện môi trường đầu tư, gia tăng liên kết với các luật lệ quốc tế và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ không đóng lại, mà sẽ mở ra, thậm chí còn rộng hơn” - ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, Trung Quốc sẽ không tìm kiếm thặng dư thương mại, vốn đạt mức thặng dư 376 tỉ USD trong năm ngoái, và “thực sự mong muốn” gia tăng nhập khẩu.
Thị trường phản ứng tích cực
Mặc dù trong cả bài phát biểu, ông Tập Cận Bình không trực tiếp nhắc đến Tổng thống Donald Trump, nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh xuyên suốt về sự cần thiết để tất cả các nước đi theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và đa phương hóa. Ông Tập Cận Bình phản biện những chỉ trích của chính quyền Mỹ về thực tiễn của Trung Quốc, nói rằng “tâm lý 2 bên cùng thiệt và chiến tranh lạnh” không còn nữa. Đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến mức thuế mà Washington dọa sẽ áp đặt với 150 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, nhắm vào nhiều mặt hàng nhập khẩu hưởng lợi từ chiến lược “Made in China 2025” - một sáng kiến nhằm biến Trung Quốc thành nước công nghệ cao. “Chúng tôi hy vọng các nước phát triển sẽ ngừng áp đặt hạn chế đối với thương mại bình thường và hợp lý, với các sản phẩm công nghệ cao và nới lỏng kiểm soát xuất khẩu những mặt hàng này với Trung Quốc” - ông Tập Cận Bình nói.
Một trong những cam kết chính của nhà lãnh đạo Trung Quốc là tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các công ty trong và ngoài nước. Thông báo này được đưa ra sau quyết định của Washington tiến hành điều tra việc Trung Quốc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ. Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh kinh tế bằng cách khuyến khích “trao đổi công nghệ và hợp tác bình thường” giữa doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài.
Những cam kết của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đem lại phản hồi tích cực từ thị trường. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ, Châu Á và đồng đôla Mỹ cùng tăng. Ông Jonas Short - giám đốc văn phòng Bắc Kinh của công ty Everbright Sun Hung Kai - cho biết, thị trường phản ứng tích cực với bài phát biểu của ông Tập Cận Bình vì nó làm giảm căng thẳng thương mại. Ông Jake Parker - Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung - hoan nghênh bài phát biểu, nhưng bày tỏ hy vọng có những biện pháp bổ sung, chẳng hạn như chấm dứt những yêu cầu đối với liên doanh và giấy phép công nghệ. David Qu - nhà kinh tế về thị trường Trung Quốc tại ngân hàng ANZ Thượng Hải - được Reuters dẫn lời nói: “Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình rất rộng và chúng tôi coi đó là 1 tuyên bố. Nó sẽ chưa có tác động trực tiếp lên thị trường, nhưng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại”.