Trung Quốc: Thành phố Cáp Nhĩ Tân tạm đóng cửa vì bùng dịch COVID-19

Bảo Châu |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc, tạm dừng hoạt động vì bùng phát các ca COVID-19 lây truyền tại địa phương.

Reuters đưa tin, theo công bố ngày 22.9 của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), trong 16 ca mắc COVID-19 mới do lây truyền tại địa phương được ghi nhận trong ngày 21.9 ở Trung Quốc, có 3 ca thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc nước này. Đây là những ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên của thành phố kể từ 4.2.2021.

Chính quyền Cáp Nhĩ Tân ngày 22.9 đã tuyên bố một ngày nữa sẽ hoàn thành vòng xét nghiệm hàng loạt đầu tiên trên quy mô toàn thành phố, đồng thời yêu cầu người dân không được bước chân ra khỏi nhà, trừ khi cần thiết, trước khi kết quả xét nghiệm chính thức được công bố.

Người dân cũng được yêu cầu không rời khỏi thành phố nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp muốn rời đi, họ phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

Các tụ điểm trong nhà như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và phòng chơi mạt chược cũng bị đóng cửa, trong khi các địa điểm du lịch nhận được lệnh hạn chế một nửa lưu lượng khách tham quan, theo tin từ đài truyền hình CCTV ngày 21.9.

Thành phố cũng sẽ tạm đóng cửa các lớp học trực tiếp ở tất cả các bậc học từ mẫu giáo, tiểu học cho tới trung học trong vòng một tuần, kể từ 22.9.

Hiện vẫn chưa rõ 3 ca nhiễm mới ở Cáp Nhĩ Tân có liên quan đến đợt bùng phát hiện nay ở tỉnh Phúc Kiến hay không. Theo tin từ truyền thông, một trong số các bệnh nhân được phát hiện ra khi đến bệnh viện địa phương để xét nghiệm. Hai người còn lại, có tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên, đã trở về Trung Quốc từ Philippines vào cuối tháng 8. Họ ban đầu được cách ly tại thành phố Quảng Châu trước khi tiếp tục được cách ly lần 2 khi trở về nhà ở Cáp Nhĩ Tân.

Huyện Ba Ngạn thuộc Cáp Nhĩ Tân, nơi cả 3 bệnh nhân COVID-19 sinh sống, đã đình chỉ các dịch vụ xe buýt và taxi, đồng thời đóng cửa một số khu vực.

Tại tỉnh Phúc Kiến, các thành phố Hạ Môn và Phủ Điền đã báo cáo tổng cộng 13 ca mắc mới trong ngày 21.9, theo NHC, giảm so với số ca các ngày trước đó.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan trong chuyến thăm Trung Quốc đã lưu ý các quan chức địa phương không nên quá lạc quan về những kết quả đạt được ở Phúc Kiến, vì cuộc chiến chống virus vẫn còn nhiều diễn biến khó lường.

Phó Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu địa phương nỗ lực phong tỏa nghiêm ngặt hơn các cộng đồng có nguy cơ cao lây lan virus.

Bốn thành phố Phúc Kiến gồm Phủ Điền, Hạ Môn, Tuyền Châu và Chương Châu đã báo cáo các mắc COVID-19 do lây truyền tại địa phương đều yêu cầu người dân không được rời khỏi địa bàn trừ khi không cần thiết.

Họ cũng đã phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao, đóng cửa nhiều địa điểm công cộng, cắt bớt một số dịch vụ xe buýt đường dài và tạm đóng cửa trường học.

Thành phố Chương Châu đã yêu cầu chính quyền các địa phương thắt chặt kiểm soát người lạ đi muốn vào thành phố.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sẽ không xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21.9 tuyên bố trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Trung Quốc sẽ từ bỏ tất cả các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Trung Quốc phát hiện ca cộng đồng ở phía đông bắc, đóng cửa nhiều dịch vụ

Phương Linh |

Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã cho đóng cửa các dịch vụ trong nhà sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung Quốc sẽ không xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21.9 tuyên bố trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Trung Quốc sẽ từ bỏ tất cả các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Trung Quốc phát hiện ca cộng đồng ở phía đông bắc, đóng cửa nhiều dịch vụ

Phương Linh |

Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã cho đóng cửa các dịch vụ trong nhà sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng.