Trung Quốc tăng vọt xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc và UAE là hai nước tăng hạng cao nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

CNN đưa tin, Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) - bảng xếp hạng các hộ chiếu thân thiện với du lịch nhất thế giới kể từ năm 2006 - vừa công bố bảng xếp hạng 2021 và phân tích mới nhất của mình.

Vì chỉ số này không tính đến các hạn chế tạm thời, Nhật Bản một lần nữa đứng đầu xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021. Người mang hộ chiếu Nhật Bản được miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi nhập cảnh tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, tại cuối bảng xếp hạng, người mang hộ chiếu Afghanistan chỉ được được miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi nhập cảnh tại 26 nước và vùng lãnh thổ. Công ty Henley & Partners cho biết, đây là khoảng cách lớn nhất giữa các quốc gia kể từ khi chỉ số này bắt đầu.

Singapore tiếp tục ở vị trí thứ hai (192 điểm đến) và Hàn Quốc đứng thứ ba cùng với Đức (191 điểm đến).

Như thường lệ, đa phần trong số 10 vị trí hàng đầu còn lại đều do các nước EU nắm giữ.

Anh và Mỹ đã chia sẻ vị trí số 1 vào năm 2014, nhưng sức mạnh hộ chiếu của họ đã dần bị suy yếu trong những năm sau đó. Anh và Mỹ đang đứng ở vị trí thứ 7, cùng với Thụy Sĩ, Bỉ và New Zealand.

Về tự do đi lại, câu chuyện thành công lớn trong thập kỷ qua là Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Kể từ năm 2011, Trung Quốc đã tăng 22 bậc - từ vị trí thứ 90 lên vị trí thứ 68 - trong khi UAE đã đi thẳng từ vị trí thứ 65 lên vị trí thứ 15.

Nỗ lực của hai nước này trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao trên toàn thế giới đưa đến kết quả là giờ đây công dân của họ được phép dễ dàng tiếp cận 174 điểm đến, so với 67 điểm đến của một thập kỷ trước.

Công ty Henley & Partners cho biết: “Với việc triển khai các chương trình tiêm chủng đại trà ở một số nền kinh tế giàu có và tiên tiến như EU, UAE, Anh và Mỹ, khả năng di chuyển toàn cầu sẽ sớm trở lại đối với một số người".

Xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 theo Chỉ số Hộ chiếu Henley

1. Nhật Bản (193 điểm đến)

2. Singapore (192)

3. Đức, Hàn Quốc (191)

4. Phần Lan, Italia, Luxembourg, Tây Ban Nha (190)

5. Áo, Đan Mạch (189)

6. Pháp, Ireland, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (188)

7. Bỉ, New Zealand, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Mỹ (187)

8. Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Malta, Na Uy (186)

9. Australia, Canada (185)

10. Hungary, Lithuania, Ba Lan, Slovakia (183)

Hộ chiếu cuối bảng xếp hạng

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi đến ít hơn 40 bao gồm:

102. Triều Tiên (39 điểm đến)

103. Nepal (38)

104. Palestine (37)

105. Somalia (34)

106. Yemen (33)

107. Pakistan (32)

108. Syria (29)

109. Iraq (28)

110. Afghanistan (26)

Chỉ số Hộ chiếu Henley dựa trên dữ liệu do Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp, bao gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm đến. Nó được cập nhật theo thời gian thực trong suốt cả năm, khi các thay đổi về chính sách thị thực có hiệu lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Một cuốn sách mới xuất bản hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở khu vực đập Tam Hiệp và việc bảo tồn di tích văn hóa ở đây.

Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2020

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 làm mất tự do đi lại, gây tác động đến những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2020.

Top 10 quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020

Bảo Châu |

Công ty tư vấn cư trú và quyền công dân toàn cầu Henley & Partners vừa qua đã công bố bảng xếp hạng hộ chiếu đầu tiên cho năm mở đầu thập kỉ mới 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Một cuốn sách mới xuất bản hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở khu vực đập Tam Hiệp và việc bảo tồn di tích văn hóa ở đây.

Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2020

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 làm mất tự do đi lại, gây tác động đến những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2020.

Top 10 quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020

Bảo Châu |

Công ty tư vấn cư trú và quyền công dân toàn cầu Henley & Partners vừa qua đã công bố bảng xếp hạng hộ chiếu đầu tiên cho năm mở đầu thập kỉ mới 2020.