Trung Quốc tăng kỷ lục số khu vực rủi ro trong đợt bùng phát COVID-19 mới

Ngọc Vân |

Trung Quốc tăng kỷ lục số khu vực có nguy cơ rủi ro trong đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đợt dịch ở Vũ Hán năm 2020.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến 18h ngày 4.8, Trung Quốc có 153 khu vực có nguy cơ COVID-19 trung bình hoặc cao - con số kỷ lục kể từ khi tình hình phòng chống dịch của Trung Quốc được bình thường hóa sau khi dịch bệnh ở Vũ Hán về cơ bản đã được kiềm chế vào tháng 4.2020.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời NHC cho hay, 17 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã chứng kiến ​​các ca mắc COVID-19 được xác nhận hoặc không có triệu chứng trong đợt bùng phát mới nhất. Trong ngày 4.8 có 71 ca mắc mới được xác nhận và 15 bệnh nhân không có triệu chứng ở Trung Quốc đại lục.

Mi Feng, người phát ngôn của NHC, cho biết trong cuộc họp báo ngày 4.8 rằng, các vụ bùng phát COVID-19 ở nhiều nơi có liên quan đến các trường hợp nhập khẩu tại các sân bay, bến cảng, các bệnh viện được chỉ định, và chúng đã lan rộng ở một mức độ nhất định.

Theo cuộc họp do Quốc vụ viện tổ chức và có sự tham dự của các quan chức ngành giao thông vận tải, hàng không dân dụng và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát mở rộng trong mạng lưới giao thông vận tải.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia cho biết, giấy chứng nhận xuất nhập cảnh thông thường sẽ tạm thời bị đình chỉ đối với việc di chuyển qua biên giới không cần thiết và không khẩn cấp.

Theo một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải, 4 biện pháp "ngắt mạch" đã được áp dụng vào ngày 3.8, đình chỉ hoạt động của 18 công ty vận tải biển và đình chỉ các thủy thủ đoàn nước ngoài trên 438 tàu đổi ca tại các cảng ở Trung Quốc.

Các nhà khai thác vận tải tham gia vào lĩnh vực hậu cần chuỗi lạnh nhập khẩu cũng bị cấm vận chuyển các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có xuất xứ nguồn cung. Công nhân xử lý hàng nhập khẩu dây chuyền lạnh được yêu cầu thường xuyên xét nghiệm axit nucleic.

Xe khách liên thành phố, taxi và các dịch vụ đi chung xe ở các thành phố có khu vực rủi ro trung bình-cao sẽ bị đình chỉ.

Theo Cục Bưu điện Nhà nước, tỉ lệ tiêm chủng trong ngành chuyển phát nhanh - đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Trung Quốc - sẽ được ưu tiên ở các khu vực có dịch bệnh.

Xét nghiệm COVID-19 ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: VCG
Xét nghiệm COVID-19 ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Đợt bùng phát mới nhất, bắt đầu tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc vào ngày 20.7, đã tiếp tục lan rộng khắp cả nước, với mức độ gia tăng. Hơn 400 trường hợp đã được báo cáo trên toàn quốc.

Các quan chức cho biết, Trung Quốc đã trải qua một số đợt bùng phát COVID-19 vào năm ngoái, nhưng không thường xuyên và không phải trên quy mô lớn trên toàn quốc.

"Đợt bùng phát mới này là đợt dịch phức tạp nhất trong số các đợt bùng phát gần đây ở Trung Quốc" - báo cáo của China Newsweek dẫn lời ông Feng Zijian, Phó tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Y tế Dự phòng Trung Quốc, cho biết.

Ông Feng nói rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức của biến thể Delta có khả năng lây lan cao, khiến việc đối phó với đợt bùng phát mới nhất này trở nên khó khăn hơn so với những đợt bùng phát trước đó.

Các chuyên gia tại trung tâm y tế quốc gia về các sự kiện sức khỏe cộng đồng lớn của Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho hay một đặc điểm của đợt bùng phát gần đây là tất cả bệnh nhân đều nhiễm biến thể Delta và bệnh tiến triển nhanh chóng, mất trung bình 5 ngày để chuyển sang giai đoạn nguy kịch.

Ông Feng lưu ý, các biện pháp y tế công cộng mà Trung Quốc thực hiện để hạn chế sự lây lan của virus vẫn có hiệu quả, nhưng cần phải điều chỉnh một số biện pháp về phạm vi, thời gian và cường độ tuỳ theo điều kiện thực tế.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Trung Quốc lại thất bại phóng tên lửa mới nhất vào vũ trụ

Khánh Minh |

Vụ phóng thử tên lửa Hyperbola-1 của Trung Quốc do công ty iSpace chế tạo lại thất bại lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Trung Quốc phong toả một phần Vũ Hán sau ca nhiễm biến thể Delta

Ngọc Vân |

Ngày 3.8, Trung Quốc phong toả một phần thành phố Vũ Hán sau khi xác nhận 3 ca nhiễm biến thể Delta.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Trung Quốc lại thất bại phóng tên lửa mới nhất vào vũ trụ

Khánh Minh |

Vụ phóng thử tên lửa Hyperbola-1 của Trung Quốc do công ty iSpace chế tạo lại thất bại lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Trung Quốc phong toả một phần Vũ Hán sau ca nhiễm biến thể Delta

Ngọc Vân |

Ngày 3.8, Trung Quốc phong toả một phần thành phố Vũ Hán sau khi xác nhận 3 ca nhiễm biến thể Delta.