Trung Quốc tăng cường thúc đẩy tình hữu nghị với Iraq

Ngọc Khánh |

Trung Quốc sẵn sàng củng cố tình hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc thêm sự tin cậy lẫn nhau về chính trị với Iraq.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc là nước đầu tiên cử một nhóm chuyên gia chống dịch đến Iraq, nhiều lần đã cung cấp cho Iraq vật tư chống dịch, và hỗ trợ Iraq xây dựng phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic.

Ông Vương Nghị lưu ý thêm rằng, gần đây, một lô vaccine COVID-19 mới đã được gửi đến Iraq để viện trợ khẩn cấp cho Iraq. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ để giúp Iraq vượt qua khó khăn và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19.

Theo Tân Hoa Xã, dù trong tình hình an ninh nghiêm trọng ở Iraq hay sau khi dịch bệnh bùng phát năm ngoái, các công ty Trung Quốc vẫn luôn ở lại Iraq để cung cấp sự đảm bảo cần thiết cho nền kinh tế quốc gia, sinh kế của người dân và hoạt động kinh tế của Iraq - ông Vương Nghị nói và đề cao tầm quan trọng của nước này đối với quan hệ song phương.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên cần tập trung vào thời kỳ hậu đại dịch, đồng thời thảo luận sâu hơn và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp nước này tham gia tích cực vào công cuộc tái thiết Iraq, và nâng cấp hợp tác song phương trong các lĩnh vực như điện, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và quản lý thành phố.

Là một quốc gia lớn ở Trung Đông, Iraq đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực - ông Vương Nghị nói và cho biết thêm rằng, phía Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp của Iraq với các nước láng giềng và hoan nghênh những đóng góp của Iraq vào sự ổn định và phát triển của khu vực.

Trung Quốc ủng hộ Iraq trong việc kiên quyết loại bỏ và triệt để các lực lượng khủng bố cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS).

Về phía Iraq, Ngoại trưởng Hussein bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Trung Quốc vào thời điểm then chốt của cuộc chiến chống COVID-19 của đất nước, điều này đã thể hiện tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân Trung Quốc đối với Iraq.

Ông nói, Iraq coi trọng phát triển mối quan hệ với Trung Quốc, bày tỏ hy vọng sẽ vượt qua tác động của đại dịch và tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và dầu mỏ.

Iraq sẽ kiên quyết trấn áp các lực lượng khủng bố như IS và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, để bảo vệ an ninh và ổn định khu vực.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bác tin phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma gần 1 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phủ nhận đang cân nhắc khoản tiền phạt gần 1 tỉ USD với Alibaba của tỉ phú Jack Ma trong vụ điều tra về hành vi độc quyền.

Trung Quốc: Thiếu phụ sốc vì đi khám mắt cá chân phát hiện ra giới tính nam

Hải Anh |

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi khám bác sĩ vì bị thương ở mắt cá chân đã bị sốc khi phát hiện ra mình thực ra được sinh ra là nam giới và là người liên giới tính (Intersex).

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A mới

Song Minh |

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A (Trường Chinh 7A) thế hệ mới từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, đưa một vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo định sẵn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc bác tin phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma gần 1 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phủ nhận đang cân nhắc khoản tiền phạt gần 1 tỉ USD với Alibaba của tỉ phú Jack Ma trong vụ điều tra về hành vi độc quyền.

Trung Quốc: Thiếu phụ sốc vì đi khám mắt cá chân phát hiện ra giới tính nam

Hải Anh |

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi khám bác sĩ vì bị thương ở mắt cá chân đã bị sốc khi phát hiện ra mình thực ra được sinh ra là nam giới và là người liên giới tính (Intersex).

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A mới

Song Minh |

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A (Trường Chinh 7A) thế hệ mới từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, đưa một vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo định sẵn.