Trung Quốc: Tăng cường biện pháp chống lây nhiễm ngược COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tại Trung Quốc, một số thành phố đang tăng cường các biện pháp kiểm soát chống lây nhiễm ngược từ các nước đang tăng nhanh COVID-19.

Hoàn cầu thời báo đưa tin, trong bối cảnh những ca nhiễm mới gần đây có chiều hướng giảm, giới chức hữu quan Trung Quốc tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây nhiễm ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài.

"Bắc Kinh là một trong số những cửa ngõ giao thông quan trọng nhất của Trung Quốc. Điều này gây nên không ít áp lực đối với chính quyền thành phố trong việc ngăn chặn lây nhiễm ngược COVID-19 từ bên ngoài", Phó tổng thư ký của chính quyền thành phố Bắc Kinh Chen Bei phát biểu trong một cuộc họp báo.

Hôm 3.3, Bắc Kinh thông báo tất cả những ai tới thành phố này đều phải đăng ký và khai báo tình trạng sức khỏe. Những người thuộc diện cách ly phải báo cáo nhiệt độ cơ thể mỗi ngày cho chính quyền thành phố thông qua mạng xã hội WeChat. 

Tương tự, thành phố Thượng Hải cũng ban bố biện pháp cách ly kiểm dịch 14 ngày với những người đến từ những vùng có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) liên tiếp ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus "nhập khẩu" từ bên ngoài vào trong ngày 3.3, nâng tổng số ca nhiễm ngược lên con số 13.

Hoàn cầu thời báo cho hay, việc gia tăng số ca COVID-19 từ bên ngoài khiến cư dân mạng Trung Quốc lo ngại có thể làm hồi sinh sự lây lan dịch bệnh ở Trung Quốc. 

Tính đến 3.3, tại Trung Quốc có hơn 80.000 ca nhiễm COVID-19 và 2.943 ca tử vong, hơn 47.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào. 

Trung Quốc cử chuyên gia y tế hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế tới Iran hỗ trợ kiểm soát dịch tại nước này trong bối cảnh nhiều quan chức, trong đó có Phó Tổng thống Iran đã nhiễm COVID-19, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào. 

Trung Quốc cử chuyên gia y tế hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế tới Iran hỗ trợ kiểm soát dịch tại nước này trong bối cảnh nhiều quan chức, trong đó có Phó Tổng thống Iran đã nhiễm COVID-19, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.