Trung Quốc sơ tán khẩn cấp khi bão tràn về phía bắc

Nguyễn Hạnh |

Hàng chục nghìn người đang được sơ tán khỏi các vùng bị lũ lụt ở Trung Quốc hôm 22.7 sau khi số người tử vong tăng lên 33 người.

Reuters đưa tin, trong khi cơn bão di chuyển về phía bắc ngày 22.7, hơn 73.000 người dân đang được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa hơn 600mm đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho thành phố kể từ hôm 19.7.

Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam cũng đã nâng cảnh báo bão cho 4 thành phố ở phía bắc tỉnh này, bao gồm Tân Hương, An Dương, Hạn Bích và Tiêu Tác, lên màu đỏ - cấp cao nhất của hệ thống cảnh báo thời tiết có 4 mã màu ứng với 4 cấp độ.

Một con đường bị hư hại nghiêm trọng do lũ lụt và sạt lở đất ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một con đường bị hư hại nghiêm trọng do lũ lụt và sạt lở đất ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trong đó, thành phố Tân Hương đã ghi nhận lượng mưa 812mm từ ngày 20-22.7, phá vỡ mọi kỷ lục khí tượng địa phương. Tính đến cuối ngày 21.7, hơn 470.000 người và hơn 55.000ha hoa màu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố cũng đã tràn, gây hại đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận.

Theo Tân Hoa Xã, cơn bão lan rộng về phía bắc đã khiến nhiều thành phố bị ngập lụt và mùa màng bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,22 tỉ nhân dân tệ (tương đương 189 triệu USD).

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ lụt

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cho nổ một con đập để xả nước lũ đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất trong bối cảnh số người chết do lũ lụt diện rộng từ ngày 17.7 đến nay đã tăng lên ít nhất 25 người.

Lũ lụt Trung Quốc: 25 người chết, hành khách kẹt ở tàu điện ngầm bị ngập

Phương Linh |

Số người chết do lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc lên tới 25 người. Chính quyền giải cứu hàng trăm hành khách tàu điện ngầm mắc kẹt.

Trung Quốc chính thức bỏ phạt sinh 3 con

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí phạt và các hình thức phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ lụt

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cho nổ một con đập để xả nước lũ đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất trong bối cảnh số người chết do lũ lụt diện rộng từ ngày 17.7 đến nay đã tăng lên ít nhất 25 người.

Lũ lụt Trung Quốc: 25 người chết, hành khách kẹt ở tàu điện ngầm bị ngập

Phương Linh |

Số người chết do lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc lên tới 25 người. Chính quyền giải cứu hàng trăm hành khách tàu điện ngầm mắc kẹt.

Trung Quốc chính thức bỏ phạt sinh 3 con

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí phạt và các hình thức phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba.