Trung Quốc: Số ca COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 3 tuần

Phương Linh |

Dữ liệu công bố ngày 1.2 cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày của Trung Quốc hiện thấp nhất trong hơn 3 tuần.

Reuters dẫn nguồn công bố dữ liệu ngày 1.2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở nước này ghi nhận 42 ca, giảm hơn một nửa so với 92 ca của một ngày trước đó và đánh dấu mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ 8.1.

Trong số 33 ca nhiễm mới do lây truyền tại địa phương, có 22 ca ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc, 10 ca ở tỉnh Cát Lâm lân cận, và 1 ca ở tỉnh Hà Bắc giáp thủ đô Bắc Kinh.

Chín ca còn lại là các ca nhập khẩu liên quan đến du khách từ nước ngoài.

Chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc tiếp tục duy trì hạn chế đi lại ngay cả khi số ca nhiễm mới đã giảm xuống, nhấn mạnh mối lo ngại về một đợt bùng phát COVID-19 khác khi nước này sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới - thời điểm di chuyển lớn nhất trong năm của hàng triệu người dân.

Dự báo chính thức chỉ ra, tổng số chuyến đi sẽ được thực hiện trong kỳ nghỉ Tết năm nay ở Trung Quốc giảm 60% so với năm 2019.

Ngoài số ca nhiễm mới được xác nhận, số ca COVID-19 không biểu hiện triệu chứng - không được tính vào số liệu ca nhiễm chính thức ở Trung Quốc - cũng giảm xuống còn 16 ca so với 19 ca của một ngày trước đó.

Cho đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 89.564 người, trong khi số ca tử vong không đổi là 4.636 người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Địa điểm khảo sát lâu nhất của nhóm chuyên gia WHO ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trong ngày 1.2.

Máy bay quân sự Pakistan chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Hải Anh |

Một máy bay quân sự của Pakistan đã mang về lô vaccine COVID-19 đầu tiên của nước này từ Trung Quốc vào thứ Hai (1.2), cố vấn y tế của Pakistan Faisal Sultan cho biết.

Trung Quốc tăng cường ngừa COVID-19, giảm lượng người về quê ăn Tết

Thanh Hà (Nguồn Tân Hoa Xã) |

Để ngăn chặn COVID-19 bùng phát trở lại, Trung Quốc triển khai các biện pháp hướng dẫn công chúng về các chuyến đi, khuyến khích người lao động nhập cư ở lại các thành phố trong kỳ nghỉ Tết

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Địa điểm khảo sát lâu nhất của nhóm chuyên gia WHO ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trong ngày 1.2.

Máy bay quân sự Pakistan chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Hải Anh |

Một máy bay quân sự của Pakistan đã mang về lô vaccine COVID-19 đầu tiên của nước này từ Trung Quốc vào thứ Hai (1.2), cố vấn y tế của Pakistan Faisal Sultan cho biết.

Trung Quốc tăng cường ngừa COVID-19, giảm lượng người về quê ăn Tết

Thanh Hà (Nguồn Tân Hoa Xã) |

Để ngăn chặn COVID-19 bùng phát trở lại, Trung Quốc triển khai các biện pháp hướng dẫn công chúng về các chuyến đi, khuyến khích người lao động nhập cư ở lại các thành phố trong kỳ nghỉ Tết