Trung Quốc siết chặt hạn chế COVID-19 ở 2 thành phố trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Hai thành phố của Trung Quốc ở phía nam Bắc Kinh đã thắt chặt hơn nữa các hạn chế COVID-19 vào sáng 9.1 khi giới chức nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát các ca nhiễm bệnh.

Trung Quốc đại lục ghi nhận 33 ca COVID-19 mới vào ngày 8.1, giảm so với 53 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, có 17 ca COVID-19 cộng đồng được phát hiện, trong đó có 17 ca tại Hà Bắc. Ủy ban cũng báo cáo 38 ca COVID-19 không triệu chứng, giảm so với 57 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Sự gia tăng đột biến số ca COVID-19 ở tỉnh Hà Bắc, giáp ranh với Bắc Kinh, dẫn tới các đợt phong tỏa mới trước Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới, theo AFP.

Hà Bắc đã ghi nhận hơn 130 ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, với hơn 200 ca nhiễm không triệu chứng. Hầu hết các ca bệnh xảy ra ở thành phố Thạch Gia Trang, cùng với các khu vực lân cận, là nơi sinh sống của 11 triệu người. Một số ca COVID-19 được ghi nhận ở thành phố Hình Đài, nơi có 7 triệu dân.

Giới chức cho biết, Thạch Gia Trang đã cho ngừng hoạt động của tàu điện ngầm từ sáng 9.1 để hỗ trợ cho phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.

Trước đó, từ đầu tuần, giới chức thành phố đã cấm người dân rời khỏi Thạch Gia Trang trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Các tuyến đường cao tốc chính dẫn vào thành phố, cách Bắc Kinh khoảng 300 km về phía nam, đã bị đóng cửa và vận chuyển hành khách giữa các thành phố bị tạm dừng.

Thạch Gia Trang cũng đang triển khai xét nghiệm COVID-19 hàng loạt với cư dân. Hôm 8.1, thành phố thông báo cư dân phải ở nhà ít nhất 7 ngày sau khi hoàn thành xét nghiệm axit nucleic.

Tương tự, sáng 9.1, Hình Đài đã thông báo lệnh yêu cầu cư dân ở nhà kéo dài một tuần nhằm kiềm chế sự lây lan dịch bệnh.

Các biện pháp hạn chế bổ sung ở 2 thành phố của Trung Quốc diễn ra trông bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần.

Phó chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc giaTrung Quốc Zeng Yixin cảnh báo ngày 9.1 rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán "sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền hơn nữa". Trong dịp Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người thường di chuyển khắp Trung Quốc để thăm gia đình và bạn bè.

Ông Zheng Yixin cũng cho biết, giới chức Trung Quốc đang nỗ lực chạy đua để tung ra các loại vaccine COVID-19, với 9 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân tính tới thời điểm hiện tại.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vua nước đóng chai Trung Quốc trở thành người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan, vua nước đóng chai Trung Quốc, đang ghi nhận dấu mốc mới khi có tài sản giàu hơn cả tỉ phú Warren Buffet.

Ông Trump ký lệnh cấm Alipay của tỉ phú Jack Ma cùng 7 ứng dụng Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump ký lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc, trong đó có Alipay của tỉ phú Jack Ma.

Tỉnh miền bắc Trung Quốc bước vào chế độ thời chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc chính thức bước vào ''chế độ thời chiến'' để chống COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vua nước đóng chai Trung Quốc trở thành người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan, vua nước đóng chai Trung Quốc, đang ghi nhận dấu mốc mới khi có tài sản giàu hơn cả tỉ phú Warren Buffet.

Ông Trump ký lệnh cấm Alipay của tỉ phú Jack Ma cùng 7 ứng dụng Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump ký lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc, trong đó có Alipay của tỉ phú Jack Ma.

Tỉnh miền bắc Trung Quốc bước vào chế độ thời chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc chính thức bước vào ''chế độ thời chiến'' để chống COVID-19.