Trung Quốc siết chặt công bố nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc áp đặt hạn chế đối với việc xuất bản nghiên cứu học thuật về nguồn gốc của COVID-19.

Theo chính sách mới, tất cả các bài viết nghiên cứu về COVID-19 sẽ phải được kiểm tra thêm trước khi nộp để xuất bản. Các nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19 phải được giám sát thêm và phải được các quan chức chính phủ trung ương chấp thuận - CNN đưa tin.

Kể từ cuối tháng 1, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một loạt nghiên cứu về COVID-19 trên các tạp chí y khoa quốc tế có ảnh hưởng, như việc phát hiện các ca nhiễm COVID-19 sớm - chẳng hạn như ca lây từ người sang người đầu tiên xuất hiện.

CNN cho hay, theo chỉ thị do Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục ban hành, "các tài liệu học thuật về truy tìm nguồn gốc của COVID-19 phải được quản lý chặt chẽ”.

Chỉ thị yêu cầu các bài viết phải được các cấp phê duyệt, bắt đầu bằng các ủy ban học thuật tại các trường đại học. Sau đó, bài viết phải được gửi đến Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục, rồi chuyển tiếp cho một nhóm đặc trách thuộc Hội đồng Nhà nước để kiểm tra. Chỉ sau khi các trường đại học nhận được phản hồi từ nhóm đặc trách này, các bài báo mới có thể được gửi đến các tạp chí.

Các bài báo khác về COVID-19 sẽ được các ủy ban học thuật của các trường đại học xem xét, dựa trên các điều kiện như "giá trị học thuật" của nghiên cứu và liệu "thời gian xuất bản" có đúng hay không.

Chỉ thị này dựa trên các hướng dẫn được ban hành trong cuộc họp ngày 25.3 do nhóm đặc trách của Hội đồng Nhà nước tổ chức về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tổ chức.

Tài liệu này được đăng lần đầu vào ngày 10.4 trên trang web của Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Vũ Hán cũng đăng một thông báo tương tự trên website của mình.

Khi CNN gọi đến số liên lạc ở cuối thông báo, một nhân viên của Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục xác nhận họ đã ban hành chỉ thị.

“Tài liệu không được công bố công khai - đó là một tài liệu nội bộ" - người này từ chối tiết lộ tên của mình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Phát hiện 3 biến thể virus có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Các nhà di truyền học Anh và Đức xác định 3 biến thể virus SARS-CoV-2, có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Phát hiện 3 biến thể virus có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Các nhà di truyền học Anh và Đức xác định 3 biến thể virus SARS-CoV-2, có thể giúp xác định nguồn gốc COVID-19.