Trung Quốc sẽ thế chân Mỹ gia nhập CPTPP?

Khánh Minh |

Bắc Kinh đang tìm cách gia nhập Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương mà trước đó Mỹ đã rút lui - một nguồn tin thân cận với chính phủ Trung Quốc cho biết.

Tờ SCMP dẫn lời các nhà quan sát nói rằng, Trung Quốc có thể thách thức chủ nghĩa bảo hộ và chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump và tăng cường vai trò của mình trong tự do thương mại bằng cách gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cho đến nay, Trung Quốc chưa công khai bày tỏ ý định gia nhập CPTPP, cũng như trước đó không đề nghị là thành viên TPP. Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên của SCMP, Bắc Kinh đang lặng lẽ thay đổi thái độ với CPTPP, giới chức Trung Quốc trong vài tháng qua đã xem xét khả năng và tìm kiếm lời khuyên về việc tham gia hiệp định này.

Theo giới quan sát, việc gia nhập CPTPP - hiệp định gồm 11 nước trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Canada, Mexico, và Australia - sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng các liên kết thương mại và mở tiềm năng tăng trưởng tại thời điểm Bắc Kinh có nguy cơ bị Washington cô lập kinh tế.

Trong một động thái có thể làm bất an các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc, hiệp định thương mại tự do 3 bên mới giữa Mỹ, Canada và Mexico (USMC) vừa đạt được vào tuần trước, thay thế cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Khi USMC được phê chuẩn sẽ cho phép Mỹ quyền phủ quyết bất cứ nỗ lực nào của Canada hoặc Mexico ký thỏa thuận thương mại tự do với một "nền kinh tế phi thị trường" - mà các nhà quan sát nói là nhằm vào Trung Quốc.

"Nỗi lo lớn nhất là hiệp định mới giữa Mỹ và các đồng minh sẽ tạo rào cản thương mại mới để loại Trung Quốc khỏi tiếp cận thị trường" - ông Wang Huiyao, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh nhận định.

Ông Wang cho biết, việc gia nhập CPTPP có thể "gửi thông điệp mạnh mẽ" đến thế giới về tiến bộ mở cửa và cải cách của Trung Quốc.

"Gia nhập CPTPP có thể trở thành công cụ để đối trọng Mỹ và giúp Trung Quốc thiết lập một phạm vi thương mại mới bên cạnh Sáng kiến Vành đai Con đường và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO" - ông Wang nhấn mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mời Anh tham gia CPTPP, trong khi một số nước khác như Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines cũng bày tỏ quan tâm.

Hồi tháng 4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể cân nhắc tái gia nhập nếu hiệp định này "trở nên tốt hơn đáng kể".

Trong khi đó, Tổng thống Chile Sebastian Pinera - một thành viên CPTPP - nói với Bloomberg TV vào cuối tháng trước rằng Trung Quốc có thể gia nhập hiệp định.

"Tất nhiên họ có thể, họ đã bày tỏ quan tâm về TPP 11" - ông Pinera trả lời khi được hỏi ông đã nói chuyện với phía Trung Quốc về việc gia nhập hay chưa.

Trung Quốc hiện đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do với 27 nước và đàm phán thương mại đa phương như thỏa thuận Trung-Nhật-Hàn hay Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việc làm, quyền lợi của người lao động khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực

HƯNG THƠ |

Ngày 3.8, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Trường Đại học Luật (Đại học Huế) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam”. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ và lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học (ĐH) Luật tham dự hội thảo.

Kỳ vọng gì từ CPTPP và EVFTA cho ngành dệt may Việt Nam?

Linh Chi |

Năm 2018 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp, dệt may Việt Nam không nhập siêu. CPTPP và EVFTA kỳ vọng tác động tích cực đến ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) - các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại cơ hội mở rộng thị trường, nhưng nếu doanh nghiệp không tích cực thay đổi sản xuất, tiếp cận thị trường thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này.

Việt Nam – Australia cam kết hợp tác chặt chẽ trong triển khai CPTPP

Thanh Hà |

Việt Nam đặt quyết tâm phê chuẩn CPTPP trong năm 2018 và sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai Hiệp định này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việc làm, quyền lợi của người lao động khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực

HƯNG THƠ |

Ngày 3.8, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Trường Đại học Luật (Đại học Huế) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam”. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ và lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học (ĐH) Luật tham dự hội thảo.

Kỳ vọng gì từ CPTPP và EVFTA cho ngành dệt may Việt Nam?

Linh Chi |

Năm 2018 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp, dệt may Việt Nam không nhập siêu. CPTPP và EVFTA kỳ vọng tác động tích cực đến ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) - các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại cơ hội mở rộng thị trường, nhưng nếu doanh nghiệp không tích cực thay đổi sản xuất, tiếp cận thị trường thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này.

Việt Nam – Australia cam kết hợp tác chặt chẽ trong triển khai CPTPP

Thanh Hà |

Việt Nam đặt quyết tâm phê chuẩn CPTPP trong năm 2018 và sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai Hiệp định này.