Trung Quốc sẽ không xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21.9 tuyên bố trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Trung Quốc sẽ từ bỏ tất cả các dự án nhiệt điện than ở nước ngoài.

Theo Sputnik, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo thế giới trong một video: "Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển khác trong việc phát triển năng lượng xanh và giảm lượng khí thải carbon, đồng thời sẽ không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới ở nước ngoài".

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên Thiên nhiên Manish Bapna ca ngợi cam kết của Trung Quốc: "Đây là một bước tiến lớn. Điều này mở ra cánh cửa cho tham vọng khí hậu mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc và các quốc gia quan trọng khác, trong và ngoài nước".

Viện Tài chính Xanh Quốc tế có trụ sở tại Bắc Kinh ước tính hơn 70% các nhà máy nhiệt điện than hoạt động dựa vào tiền của Trung Quốc. Theo đánh giá của Bloomberg Green, sáng kiến này sẽ làm rung chuyển đáng kể ngành công nghiệp.

Trung Quốc là quốc gia có lượng khí thải carbon dioxide do con người gây ra lớn nhất thế giới. Năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách giảm lượng khí thải carbon dioxide và đạt được trung hòa carbon trong bốn thập kỷ tới.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tàu chở hàng của Trung Quốc cập bến thành công module lõi trạm vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Tàu Thiên Châu 3 của Trung Quốc đã thành công cập bến module lõi Thiên Hòa trên Trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 20.9, theo Tân Hoa Xã.

Trung Quốc tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp

Nguyễn Hạnh |

Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) đã công bố kế hoạch thúc đẩy các vấn đề chính trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), nhằm mục đích tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp của đất nước.

Trung Quốc đưa ra cảnh báo xanh về mưa bão

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền ở các vùng có khả năng xảy ra mưa bão lớn thực hiện các biện pháp phòng chống thảm họa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tàu chở hàng của Trung Quốc cập bến thành công module lõi trạm vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Tàu Thiên Châu 3 của Trung Quốc đã thành công cập bến module lõi Thiên Hòa trên Trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 20.9, theo Tân Hoa Xã.

Trung Quốc tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp

Nguyễn Hạnh |

Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) đã công bố kế hoạch thúc đẩy các vấn đề chính trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), nhằm mục đích tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp của đất nước.

Trung Quốc đưa ra cảnh báo xanh về mưa bão

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền ở các vùng có khả năng xảy ra mưa bão lớn thực hiện các biện pháp phòng chống thảm họa.