Trung Quốc sẽ cung cấp khoản vay đặc biệt để giải cứu ngành bất động sản

Hải Anh |

Trung Quốc có kế hoạch về khoản vay đặc biệt trị giá khoảng 29 tỉ USD cho các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn.

Trung Quốc sẽ cung cấp khoản vay đặc biệt 200 tỉ nhân dân tệ (29,3 tỉ USD) để đảm bảo các dự án nhà ở bị đình trệ được giao cho người mua, Bloomberg ngày 22.8 dẫn thông tin từ nhiều nguồn thạo tin.

Ngày 19.8, truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận, Trung Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng và bàn giao các dự án khu dân cư chưa hoàn thành thông qua các chương trình cho vay đặc biệt từ các ngân hàng chính sách. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tiền vay cụ thể không được tiết lộ.

Chương trình cho vay được Bộ Nhà ở, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố.

Gói cho vay đặc biệt này trở thành cam kết tài chính lớn nhất từ trước tới nay của chính phủ nước này nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng bất động sản đã làm giá nhà sụt giảm sâu và doanh số bán bất động sản giảm mạnh.

Tháng trước, các cơ quan quản lý Trung Quốc cam kết giúp chính quyền địa phương giao các dự án bất động sản đúng hạn sau khi người mua nhà dọa ngừng thanh toán thế chấp với các căn hộ chưa hoàn thiện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tứ Xuyên (Trung Quốc): Thiếu điện "đặc biệt nghiêm trọng" do hạn hán

Hải Anh |

Đợt hạn hán tồi tệ nhất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong hơn nửa thế kỷ thúc đẩy tỉnh này kéo dài thời gian cắt điện công nghiệp và kích hoạt ứng phó khẩn cấp cao nhất, làm tăng thêm nguy cơ cho các nhà sản xuất khi phải đóng cửa nhà máy trong khu vực.

Trung Quốc phát cảnh báo hạn hán toàn quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo hạn hán trên toàn quốc lần đầu trong vòng 9 năm khi nước này trải qua thời kỳ có lượng mưa dưới mức trung bình và đang ở trong một trong những đợt nắng nóng mạnh nhất từng thấy trong 6 thập kỷ. 

Sức mua vàng của Trung Quốc đang đà bùng nổ

Thanh Hà |

Trung Quốc nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ ở mức cao nhất kể từ năm 2016.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tứ Xuyên (Trung Quốc): Thiếu điện "đặc biệt nghiêm trọng" do hạn hán

Hải Anh |

Đợt hạn hán tồi tệ nhất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong hơn nửa thế kỷ thúc đẩy tỉnh này kéo dài thời gian cắt điện công nghiệp và kích hoạt ứng phó khẩn cấp cao nhất, làm tăng thêm nguy cơ cho các nhà sản xuất khi phải đóng cửa nhà máy trong khu vực.

Trung Quốc phát cảnh báo hạn hán toàn quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo hạn hán trên toàn quốc lần đầu trong vòng 9 năm khi nước này trải qua thời kỳ có lượng mưa dưới mức trung bình và đang ở trong một trong những đợt nắng nóng mạnh nhất từng thấy trong 6 thập kỷ. 

Sức mua vàng của Trung Quốc đang đà bùng nổ

Thanh Hà |

Trung Quốc nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ ở mức cao nhất kể từ năm 2016.