Trung Quốc: Sẽ có đối phó khi Mỹ cấm xuất khẩu quốc phòng cho Hong Kong

Ngọc Vân |

Ngày 30.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, luật an ninh quốc gia cho Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không nước ngoài nào có quyền can thiệp.

Tờ SCMP dẫn lời phát ngôn viên Triệu Lập Kiên tuyên bố, Trung Quốc quyết tâm giữ vững chủ quyền, an ninh và thực thi chính sách “một quốc gia, hai chế độ” tại Hong Kong, và phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp nào của các lực lượng bên ngoài.

“Đe dọa Trung Quốc sẽ không bao giờ có hiệu quả. Để đáp trả hành động sai lầm của Mỹ, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia của chúng tôi” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Ngày 30.6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, có hiệu lực từ ngày 1.7.

Luật an ninh quốc gia của Trung Quốc cho Hong Kong nghiêm cấm các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia.

Trước đó, ngày 29.6, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố về lệnh cấm xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng lưỡng dụng (sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự) do Mỹ sản xuất cho Hong Kong. Hai bộ đều viện dẫn các biện pháp an ninh mới của Trung Quốc đối với Hong Kong là lý do khiến đặc khu hành chính này không còn được hưởng quy chế đặc biệt của Mỹ.

Theo quy chế đặc biệt này, Hong Kong có thể nhập khẩu một số thiết bị quốc phòng từ Mỹ mà đại lục thì không. Hong Kong cũng được miễn giấy phép để mua các công nghệ lưỡng dụng nhất định trong khi Trung Quốc không được miễn trừ.

"Với việc Bắc Kinh áp đặt các biện pháp an ninh mới đối với Hong Kong, nguy cơ công nghệ nhạy cảm của Mỹ bị chuyển cho quân đội Trung Quốc hoặc Bộ An ninh Trung Quốc đã tăng lên” - Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Mỹ cho hay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố: “Do Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia, Mỹ sẽ chấm dứt xuất khẩu thiết bị quốc phòng có nguồn gốc từ Mỹ và sẽ thực hiện các bước áp đặt các hạn chế tương tự đối với các thiết bị quân sự và công nghệ thiết bị quốc phòng lưỡng dụng của Mỹ cho Hong Kong như đã làm với Trung Quốc”.

Theo chính quyền Hong Kong, khoảng 6% - 10 tỉ USD - hàng nhập khẩu của Trung Quốc đại lục từ Mỹ đã được chuyển qua Hong Kong vào năm 2018.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc gồng mình cứu trợ khi mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu

Ngọc Vân |

Mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến xấu khiến chính quyền các cấp phải gồng mình để cứu trợ.

Động thái bất ngờ của Trung Quốc giữa cơn sốt giá vàng

Song Minh |

Xuất khẩu vàng qua Hong Kong của Trung Quốc trong tháng 5 vượt so với nhập khẩu tháng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh cơn sốt giá vàng.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán 180 triệu USD vũ khí cho Đài Loan

Song Minh |

Ngày 21.5, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 180 triệu USD.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc gồng mình cứu trợ khi mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu

Ngọc Vân |

Mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến xấu khiến chính quyền các cấp phải gồng mình để cứu trợ.

Động thái bất ngờ của Trung Quốc giữa cơn sốt giá vàng

Song Minh |

Xuất khẩu vàng qua Hong Kong của Trung Quốc trong tháng 5 vượt so với nhập khẩu tháng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh cơn sốt giá vàng.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán 180 triệu USD vũ khí cho Đài Loan

Song Minh |

Ngày 21.5, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 180 triệu USD.