Trung Quốc sắp phóng kính viễn vọng phạm vi quan sát gấp 300 lần Hubble

Song Minh |

Trung Quốc dự kiến phóng kính viễn vọng không gian có phạm vi quan sát gấp 300 lần kính thiên văn Hubble của NASA.

Space đưa tin, Trung Quốc có thể phóng module đầu tiên trạm vũ trụ của riêng mình trong tháng này, đồng thời chuẩn bị gửi một kính viễn vọng không gian lớn lên quỹ đạo trong vòng vài năm tới.

Kính viễn vọng không gian Trung Quốc (CSST) - dự kiến ​​phóng vào năm 2024 - sẽ hoạt động như một đài quan sát quang học không gian để các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện các cuộc khảo sát bầu trời - theo Tân Hoa xã.

Kính viễn vọng này, còn được gọi là "Tuần Thiên" - sẽ có đường kính thấu kính tới 2m - có thể so sánh với kính viễn vọng Hubble 31 năm tuổi của NASA. Tuy nhiên, Tuần Thiên có phạm vi quan sát (FOV) lớn hơn 300 lần so Hubble trong khi vẫn giữ được độ phân giải tương tự.

Phạm vi quan sát rộng sẽ cho phép Tuần Thiên quan sát tới 40% bầu trời trong vòng 10 năm bằng máy ảnh 2,5 tỉ pixel khổng lồ. Đặc biệt, kính thiên văn này sẽ quay quanh Trái đất cùng với trạm vũ trụ của Trung Quốc.

"Kính thiên văn sẽ được thiết lập trong một module quang học có thể bay độc lập trên quỹ đạo để mang lại hiệu quả cao hơn cho tàu thăm dò không gian" - Zhou Jianping, nhà thiết kế chính chương trình tàu vũ trụ của Trung Quốc - nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tháng Ba.

"Trong khi đó, chúng tôi sẽ làm cho nó bay gần theo quỹ đạo chung với trạm vũ trụ trong tương lai. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp nhiên liệu cho kính thiên văn và tiến hành nâng cấp trên quỹ đạo cho nó, để luôn giữ nó ở cấp độ quốc tế" - Jianping nói thêm.

Đây có thể là một lợi thế lớn cho CSST, vì Hubble sẽ phải sửa chữa, nâng cấp và thay thế một loạt các thành phần và hệ thống.

Trong khi đó, trên mặt đất, bốn trung tâm nghiên cứu thiên văn đang được xây dựng trên khắp Trung Quốc để làm việc với dữ liệu từ kính viễn vọng không gian.

CSST sẽ quan sát tia cực tím gần và ánh sáng khả kiến. Các mục tiêu thiên văn và vũ trụ đáng chú ý bao gồm điều tra các đặc tính của vật chất tối và năng lượng tối, cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ và sự hình thành và tiến hóa của thiên hà - Đài quan sát Thiên văn Quốc gia (NAOC) thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc cho hay.

Tuần Thiên cũng sẽ có những đóng góp trong việc phát hiện và khảo sát các vật thể xuyên sao Hải Vương (TNO) và các tiểu hành tinh gần Trái đất.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho trạm vũ trụ mới của quốc gia, các phi hành gia Trung Quốc hiện đang trải qua quá trình huấn luyện căng thẳng.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho 11 lần phóng từ năm 2021 và 2022, bao gồm 4 sứ mệnh có người lái cho giai đoạn xây dựng dự án. Module cốt lõi - được đặt tên là "Thiên Hà" - dự kiến ​​sẽ được phóng từ Văn Xương, Hải Nam trong tháng 4 này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp sắp vận hành đầy đủ

Song Minh |

Trung Quốc sắp vận hành đầy đủ thủy điện Ô Đông Đức có chiều cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp.

Trung Quốc quyết liệt với tham vọng khám phá sao Hỏa

Khánh Minh |

Trung Quốc sắp công bố tên tàu thám hiểm sao Hỏa tự hành đầu tiên của nước này.

Công bố dữ liệu "khủng" 8 năm khảo sát của kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc công bố dữ liệu khảo sát trong 8 năm của kính viễn vọng quang phổ LAMOST có đường kính lớn nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: Thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp sắp vận hành đầy đủ

Song Minh |

Trung Quốc sắp vận hành đầy đủ thủy điện Ô Đông Đức có chiều cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp.

Trung Quốc quyết liệt với tham vọng khám phá sao Hỏa

Khánh Minh |

Trung Quốc sắp công bố tên tàu thám hiểm sao Hỏa tự hành đầu tiên của nước này.

Công bố dữ liệu "khủng" 8 năm khảo sát của kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc công bố dữ liệu khảo sát trong 8 năm của kính viễn vọng quang phổ LAMOST có đường kính lớn nhất thế giới.