Trung Quốc sắp khai thác taxi bay giá rẻ, tốc độ gấp 5 lần ôtô

Khánh Minh |

Trung Quốc dự kiến khai thác thương mại taxi bay giá cả phải chăng để di chuyển trong đô thị vào khoảng năm 2024.

Đi lại trong nội đô bằng taxi bay giá rẻ dự kiến ​​sẽ có mặt ở Trung Quốc trong vòng 3 năm nữa sau khi chiếc máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) đã bước vào giai đoạn thử nghiệm và dự kiến ​​sẽ được đưa vào sử dụng thương mại khoảng năm 2024, Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Theo nhà phát triển Shanghai TCab Technology Co, chiếc máy bay có tên E20 là có 5 chỗ ngồi (một phi công và 4 hành khách) chạy hoàn toàn bằng điện với tốc độ bay thiết kế là 260km/h và thiết kế quãng đường tối đa là 200km. Shanghai TCab Technology Co đã công bố thời gian thử nghiệm hôm 6.9.

eVTOL có sải cánh tương đương đường kính cánh quạt của một chiếc trực thăng nhỏ, cho phép máy bay sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay trực thăng nhỏ nhất trên các tòa nhà cao tầng hiện có mà không cần đường băng.

Ngành hàng không tầm thấp của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ bùng nổ với hàng loạt chính sách ưu đãi. Tỉnh Hồ Nam ở miền Trung Trung Quốc đã trở thành tỉnh đầu tiên ở nước này đi tiên phong trong các chuyến bay tầm thấp trong mọi khu vực vào tháng 7, tiếp theo là các tỉnh An Huy và Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc cũng đề xuất hỗ trợ mạnh mẽ và phát triển hàng không, hàng không dân dụng, xây dựng sân bay, bãi đáp trực thăng và du lịch tầm thấp.

Morgan Stanley ước tính thị trường di chuyển hàng không đô thị có thể đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2040, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 1/4.

Mặc dù hiện tại không có luật và quy định nào liên quan của Trung Quốc về di chuyển hàng không đô thị, TCab Tech đang tìm hiểu cơ sở chứng nhận eVTOL chuyên chở hành khách với Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), cơ sở này cũng sẽ tham khảo các chính sách ở nước ngoài

Theo Jiang Jun, người sáng lập và giám đốc thị trường của TCab Tech, kịch bản ứng dụng đầu tiên cho máy bay sẽ là du lịch tầm thấp, trong đó một thành phố du lịch hoặc vùng ngoại ô Thượng Hải là lựa chọn đầu tiên.

Thiết kế của máy bay giúp nó dễ dàng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng từ các mái nhà chọc trời, sân bay trực thăng tiêu chuẩn và bãi cỏ, đồng thời vận chuyển hành khách từ điểm này đến điểm khác.

Theo Jiang, tốc độ 260km/h của máy bay gấp 5 lần tốc độ của taxi nên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển cho hành khách. Trong tương lai, chi phí đi lại của taxi bay sẽ tương tự như phí của taxi ngày nay khi máy bay được sản xuất hàng loạt. Khi đó, giá của chiếc máy bay dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 1 triệu nhân dân tệ (154.971 USD).

Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu và phát triển của máy bay được tiến hành nghiêm ngặt phù hợp với độ an toàn và độ tin cậy của máy bay chở khách dân dụng.

Dự kiến, máy bay Trung Quốc có thể được sạc đầy trong nửa giờ trong 3 hoặc 4 năm tới khi công suất của pin cũng được cải thiện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới mọi nơi trên thế giới trong 2h

Khánh Minh |

Máy bay siêu thanh Trung Quốc có thể bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong 1-2 giờ khi đường hầm gió Mach 30 hoàn thành.