Trung Quốc sắp đưa công nghệ xử lý nước tiểu phi hành gia lên trạm vũ trụ

Hải Anh |

Tàu vũ trụ Trung Quốc mang tên Thiên Châu 2 (Tianzhou-2) sắp đưa phần thứ 2 của trạm vũ trụ của Trung Quốc lên quỹ đạo.

Sau khi tàu Trung Quốc hạ cánh xuống sao Hỏa thành công cuối tuần qua, sự quan tâm với hoạt động vũ trụ của Trung Quốc chưa hạ nhiệt khi tàu chở hàng Thiên Châu 2 đang tiến tới bãi phóng, chuẩn bị đưa phần thứ 2 của trạm vũ trụ Trung Quốc vào quỹ đạo.

Trước đó, phần đầu tiên cabin mô-đun lõi Thiên Hà (Tianhe) của trạm vũ trụ mà Trung Quốc đang xây dựng được đưa lên từ cuối tháng Tư.

Cơ quan vũ trụ China Manned Space Agency (CMSA), tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y3 đã được vận chuyển đến Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, ngày 16.5.

Tàu vũ trụ chở hàng sẽ mang các vật dụng cần thiết cho phi hành gia, máy móc phòng thí nghiệm và thiết bị bảo dưỡng, cũng như mang các hệ thống năng lượng để cung cấp nhiên liệu cho tàu vũ trụ trên quỹ đạo, CMSA thông tin.

Theo kế hoạch sứ mệnh, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 sẽ mang theo đồ dùng đủ cho 3 phi hành gia sống trên quỹ đạo trong 3 tháng, 2 bộ đồ vũ trụ và vật liệu nền tảng.

Tàu Thiên Châu 2 sẽ gặp và cập bến cabin mô-đun lõi Thiên Hòa, tiếp nhiên liệu và sau đó bắt đầu chuyến bay kết hợp.

Hồi tháng 4, đơn vị phát triển tên lửa Trường Chinh - Học viện Công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc (CALT) - tiết lộ, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 dự kiến ​​được đưa vào không gian trong cuối tháng 5 để cập bến với mô-đun lõi Thiên Hà.

Một trong những công nghệ quan trọng được đưa lên vũ trụ trên tàu vũ trụ chở hàng này là hệ thống tái tạo và xử lý nước tiểu, Li Jiandong, kỹ sư cấp cao phụ trách hệ thống tiết lộ.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2 lên trạm vũ trụ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2 lên trạm vũ trụ. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Là bước đột phá lớn trong tái chế nguồn nước trong không gian, đây là bước quan trọng để tạo điều kiện cho các phi hành gia ở lại quỹ đạo lâu dài, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc xây dựng và vận hành trạm vũ trụ của Trung Quốc" - một quan chức Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) chia sẻ.

Theo CASIC, 6 lít nước tiểu có thể chiết xuất 5 lít nước cất và tốc độ sản xuất nước tối đa là 2,5 lít mỗi giờ.

Hệ thống tái chế nước giúp giảm đáng kể tải trọng của tàu vũ trụ chở hàng và tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành trạm vũ trụ.

Tàu vũ trụ chở phi hành đoàn Thần Châu 12 (Shenzhou-12) dự kiến ​​phóng vào tháng Sáu, đưa 3 phi hành gia Trung Quốc lên quỹ đạo trong khoảng 3 tháng. Trong thời gian này, hệ thống hỗ trợ tái tạo sự sống và bảo trì sẽ được thử nghiệm.

Tàu chở hàng Thiên Châu 3 dự kiến cất cánh trong tháng 9 và tàu vũ trụ chở các phi hành gia Thần Châu 13 sẽ tiếp nối bay vào quỹ đạo trong tháng 10, Hao Chun, giám đốc CMSA tiết lộ, theo China News.

Sau khi Trung Quốc phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2, 9 sứ mệnh khác đã được lên lịch để phục vụ cho xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của nước này. Trạm vũ trụ của Trung Quốc dự kiến hoạt động vào năm 2022. Trong số 9 sứ mệnh, có 2 sứ mệnh về mô-đun, 3 sứ mệnh về tàu vũ trụ chở hàng và 4 sứ mệnh liên quan tới tàu vũ trụ có người lái.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chưa có ảnh sao Hỏa từ tàu thăm dò Trung Quốc vừa hạ cánh?

Hải Anh |

Những hình ảnh đầu tiên về sao Hỏa từ tàu thăm dò Trung Quốc vừa đổ bộ có thể mất một thời gian để về đến Trái đất.

Trung Quốc hoàn thành đường cao tốc xuyên hẻm núi sâu nhất thế giới

Phương Linh |

Ngày 15.5, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng một đường cao tốc xuyên qua hẻm núi sâu nhất thế giới ở Tây Tạng.

Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm vũ trụ Quốc tế đóng phim

Hải Anh |

Cơ quan vũ trụ Nga đưa diễn viên và đạo diễn lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để quay bộ phim đầu tiên trong không gian vũ trụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vì sao chưa có ảnh sao Hỏa từ tàu thăm dò Trung Quốc vừa hạ cánh?

Hải Anh |

Những hình ảnh đầu tiên về sao Hỏa từ tàu thăm dò Trung Quốc vừa đổ bộ có thể mất một thời gian để về đến Trái đất.

Trung Quốc hoàn thành đường cao tốc xuyên hẻm núi sâu nhất thế giới

Phương Linh |

Ngày 15.5, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng một đường cao tốc xuyên qua hẻm núi sâu nhất thế giới ở Tây Tạng.

Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm vũ trụ Quốc tế đóng phim

Hải Anh |

Cơ quan vũ trụ Nga đưa diễn viên và đạo diễn lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để quay bộ phim đầu tiên trong không gian vũ trụ.