Trung Quốc sáng chế bộ thử nhanh phát hiện virus Corona trong 15 phút

Thanh Hà |

Các chuyên gia Trung Quốc đã phát triển bộ dụng cụ thử nhanh virus Corona mới (2019-nCoV) tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô.

Bộ dụng cụ thử nhanh  (test kit - kit thử nhanh) có thể phát hiện virus trong vòng 8-15 phút, Tân Hoa Xã ngày 31.1 dẫn thông tin từ cơ quan khoa học và công nghệ thành phố Vô Tích.

Bộ thử nhanh virus Corona có độ nhạy cao, dễ sử dụng và dễ vận chuyển, cơ quan này cho biết. Bộ dụng cụ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát dịch virus Corona.

Bộ thử nhanh virus Corona là kết quả của quá trình làm việc chung giữa Viện quốc gia về phòng chống và kiểm soát bệnh do virus và một công ty công nghệ cao có trụ sở tại Vô Tích.

Công ty đã nhận được thông báo cho phát triển bộ dụng cụ này vào ngày 20.1.

Bộ dụng cụ thử nhanh virus Corona hiện đang được sản xuất hàng loạt. Công ty cho biết có thể sản xuất các bộ dụng cụ cho 4.000 người một ngày và chính quyền thành phố đang hỗ trợ công ty mở rộng sản xuất.

Lô đầu tiên của bộ dụng cụ thử nhanh virus Corona sẽ được sử dụng tại tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch virus Corona ở Trung Quốc - tỉnh Hồ Bắc, theo Tân Hoa Xã.

Số người chết vì virus Corona đang tiếp tục tăng lên từng ngày cũng như lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thông tin cập nhật sáng 1.2, dịch virus Corona đã cướp đi sinh mạng của 258 người và khiến 11.186 người nhiễm bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế Nga công bố 3 loại thuốc có thể điều trị virus Corona

Khánh Minh |

Bộ Y tế Nga xác định bộ 3 loại thuốc để chống lại 2019-nCoV ở người lớn, trong khi thế giới đang chạy đua phát triển vaccine phòng ngừa chủng mới virus Corona.

Thuốc chống virus Corona dạng xịt được sử dụng tại Thượng Hải

Hải Anh |

Các bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển được một loại thuốc xịt có khả năng bảo vệ khỏi virus Vũ Hán. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bộ Y tế Nga công bố 3 loại thuốc có thể điều trị virus Corona

Khánh Minh |

Bộ Y tế Nga xác định bộ 3 loại thuốc để chống lại 2019-nCoV ở người lớn, trong khi thế giới đang chạy đua phát triển vaccine phòng ngừa chủng mới virus Corona.

Thuốc chống virus Corona dạng xịt được sử dụng tại Thượng Hải

Hải Anh |

Các bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển được một loại thuốc xịt có khả năng bảo vệ khỏi virus Vũ Hán.