Trung Quốc sản xuất tới 5 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày

Ngọc Khánh |

Sản lượng vaccine COVID-19 mỗi ngày của Trung Quốc đã đạt khoảng 5 triệu liều, tăng hơn gấp ba lần so với 1,5 triệu liều một ngày hồi đầu tháng 2.

Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc đã cung cấp hơn 100 triệu liều vaccine trong nước. Có tổng cộng 80,46 triệu liều vaccine đã được tiêm, cho thấy sự gia tăng đáng kể của đợt tiêm chủng.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức cho thấy, trong 2 ngày 21-22.3, trung bình 2,8 triệu liều được tiêm mỗi ngày tại Trung Quốc, con số này tăng đáng kể so với trung bình 1,7 triệu liều trong khoảng thời gian từ ngày 15.3 đến 20.3.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc và một cố vấn y tế hàng đầu cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào giữa năm nay.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên bắt đầu sử dụng vaccine vào năm ngoái và đã xuất khẩu hàng triệu liều, nhưng tỉ lệ tiêm chủng của nước này thấp so với các nước như Israel và Mỹ.

Nhà sản xuất vaccine Sinovac Biotech (Trung Quốc) cho biết đã cung cấp 160 triệu liều vaccine COVID-19 cho 18 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Trung Quốc.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Người nước ngoài ở Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc thông báo sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống tại đây.

Vaccine COVID-19 Trung Quốc tuyên bố an toàn cho trẻ từ 3 tuổi

Phương Linh |

Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.

Trung Quốc: Có ca lây nhiễm COVID-19 dù tiêm đủ 2 liều vaccine

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây nhiễm cục bộ đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 2.2021 là nhân viên làm việc ở một bệnh viện đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người nước ngoài ở Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc thông báo sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống tại đây.

Vaccine COVID-19 Trung Quốc tuyên bố an toàn cho trẻ từ 3 tuổi

Phương Linh |

Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.

Trung Quốc: Có ca lây nhiễm COVID-19 dù tiêm đủ 2 liều vaccine

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây nhiễm cục bộ đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 2.2021 là nhân viên làm việc ở một bệnh viện đã tiêm đủ 2 liều vaccine.