Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam

Hải Anh |

Trung Quốc cam kết không theo đuổi nhập siêu thương mại với Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng có biện pháp tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã cập nhật một số thông tin về các vấn đề trao đổi trong cuộc gặp song phương giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Vientiane, Lào chiều 19.2, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 20.2.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu tình trạng nhập siêu của Việt Nam. Đây là tình trạng nhập siêu khá lâu rồi trong thương mại Việt Nam - Trung Quốc, đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ để giảm nhập siêu, lấy lại cân bằng thương mại cho Việt Nam - Trung Quốc.

Khi được hỏi về cam kết của ông Vương Nghị khi Việt Nam đề nghị Trung Quốc có hành động để cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho hay: "Phía Trung Quốc thường xuyên có cam kết, bằng mọi cách, không theo đuổi nhập siêu thương mại với Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng có biện pháp tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam, nhất là những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh được xuất sang Trung Quốc qua đường chính ngạch được thuận lợi. Đây cũng là biện pháp giúp giảm nhập siêu, cũng như các biện pháp khác như tăng cường đầu tư vào Việt Nam".

Cuộc gặp song phương giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Vientiane, Lào chiều 19.2. Ảnh: BNG.
Cuộc gặp song phương giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Vientiane, Lào chiều 19.2. Ảnh: BNG.

Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt cũng thông tin về việc ông Vương Nghị đề nghị sớm khôi phục quyền đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam trong cuộc gặp Phó Thủ tướng  Phạm Bình Minh nhân dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID - 19 tại Lào.

Về vấn đề này, ông cho biết, để phòng chống dịch COVID-19 lan rộng và có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cùng với phía Trung Quốc thời gian qua đã và đang phối hợp chặt chẽ trong quản lý các hoạt động giao thương, giao thông vận tải giữa hai nước.

"Trên tinh thần phòng chống dịch nhưng không đóng cửa, không để ảnh hưởng tới hoạt động hợp tác kinh tế thương mại giao lưu con người giữa hai bên. Thời gian qua, Việt Nam chỉ tạm dừng qua lại ở các đường mòn, lối mòn - tức là không chính thức.

Còn ở các cửa khẩu không có quy định nào là dừng mà chỉ có các biện pháp quản lý dịch bệnh, trong đó có chuyện người Trung Quốc hoặc người nước ngoài, kể cả người Việt Nam đến từ Trung Quốc, đến từ các vùng dịch phải cách ly y tế 14 ngày tại cửa khẩu. Tất cả các phương tiện qua lại cũng bị giám sát, kiểm dịch" - ông Đoàn Khắc Việt nói.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: "Không có chuyện cấm, dừng hẳn giao lưu giữa hai bên".

Theo ông, thời gian vừa qua, hoạt động thương mại trên biên giới giữa hai nước tại các cửa khẩu đường bộ đã từng bước được khôi phục. Đặc biệt là được khôi phục nhưng vẫn phải đảm bảo các quy trình liên quan đến kiểm dịch an toàn nhất.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay cửa khẩu Tân Thanh thông quan hàng trở lại

CAO NGUYÊN |

Ngày 20.2, trao đổi với Lao Động, ông Nông Hải Thăng - Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cho biết, hôm nay cơ quan phía Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Trung Quốc) đã thống nhất triển khai thông quan hàng hóa ở cửa khẩu Tân Thanh.

Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Khánh Vũ |

Vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản và hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe bị ùn ứ tại các cửa khẩu đã lên gần 800 xe.

Trung Quốc thông báo lùi hạn mở cửa khẩu thêm 20 ngày

Long Vũ |

Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã thông báo lùi thời hạn mở cửa khẩu vào cuối tháng 2.2020, thay cho dự kiến ban đầu là ngày 9.2.2020 như trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay cửa khẩu Tân Thanh thông quan hàng trở lại

CAO NGUYÊN |

Ngày 20.2, trao đổi với Lao Động, ông Nông Hải Thăng - Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cho biết, hôm nay cơ quan phía Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Trung Quốc) đã thống nhất triển khai thông quan hàng hóa ở cửa khẩu Tân Thanh.

Vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu biên giới

Khánh Vũ |

Vẫn còn tình trạng các xe chở nông sản và hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn với hy vọng xuất khẩu sang bên kia biên giới, khiến số lượng xe bị ùn ứ tại các cửa khẩu đã lên gần 800 xe.

Trung Quốc thông báo lùi hạn mở cửa khẩu thêm 20 ngày

Long Vũ |

Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã thông báo lùi thời hạn mở cửa khẩu vào cuối tháng 2.2020, thay cho dự kiến ban đầu là ngày 9.2.2020 như trước.