Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ nhanh nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ nhanh nhất thế giới với tốc độ 600km/h, đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ 2 tiếng rưỡi.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 20.7, tàu đệm từ tốc độ cao 600km/h đầu tiên trên thế giới ra mắt công chúng tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Là phương tiện mặt đất nhanh nhất thế giới cho đến nay, tàu đệm từ do Trung Quốc tự phát triển là một thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vận chuyển đường sắt trên thế giới - Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ Tập đoàn đường sắt Trung Quốc CRRC cho hay.

Tàu đệm từ Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/GT
Tàu đệm từ Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/GT

Liang Jianying, phó tổng giám đốc kiêm kỹ sư trưởng của CRRC Sifang, cho biết, là một phương thức giao thông tốc độ cao mới, tàu đệm từ an toàn, đáng tin cậy và ít ô nhiễm tiếng ồn, độ rung nhỏ, sức chở hành khách lớn và ít cần bảo dưỡng hơn. Tàu đệm từ là phương tiện hoàn hảo có thể lấp đầy khoảng cách tốc độ giữa đường sắt cao tốc - có tốc độ tối đa 350km/h - với máy bay có tốc độ từ 800-900km/h.

Tàu đệm từ là phương tiện di chuyển nhanh nhất trong phạm vi 1.500km tính theo thời gian di chuyển thực tế. Một hành trình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mất khoảng 2 giờ bằng đường hàng không; 5,5 giờ bằng đường sắt cao tốc và sẽ chỉ khoảng 2,5 giờ bằng tàu đệm từ cao tốc.

Lu Huapu, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giao thông vận tải của Đại học Thanh Hoa, cho biết, sự phát triển của hệ thống giao thông cao tốc giúp thực hiện mục tiêu của Trung Quốc là tạo ra "vòng tròn giao thông 3 giờ" giữa các thành phố lớn, được đưa ra vào năm 2019.

Vào tháng Giêng, Trung Quốc tiết lộ nguyên mẫu tàu đệm từ mới có khả năng đạt tốc độ 620km/h. Ảnh: AFP
Vào tháng Giêng, Trung Quốc tiết lộ nguyên mẫu tàu đệm từ mới có khả năng đạt tốc độ 620km/h. Ảnh: AFP

Hệ thống tàu đệm từ 600km/h cũng sẽ giúp củng cố vị trí hàng đầu của Trung Quốc về công nghệ đường sắt cao tốc - ông Lu nói và cho biết thêm rằng Trung Quốc, cùng với Đức, Nhật Bản, Anh, Canada và Mỹ là những quốc gia chính tham gia phát triển tàu đệm từ.

Mặc dù đã ra mắt, song vẫn chưa có đường ray cho tàu đệm từ tốc độ 600km/h ở Trung Quốc. Nhưng một số thành phố có kế hoạch xây dựng các tuyến đường tàu đệm từ tốc độ cao đã bước vào giai đoạn nghiên cứu, bao gồm tuyến Thượng Hải - Hàng Châu và tuyến Thành Đô - Trùng Khánh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục của nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Song Minh |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp - sở hữu những con số kỷ lục.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục mới

Song Minh |

Tổng lượng hàng hoá vận chuyển qua đập Tam Hiệp ở Trung Quốc lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021.

Trung Quốc "thần tốc" xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới

Song Minh |

Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kỷ lục của nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Song Minh |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp - sở hữu những con số kỷ lục.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục mới

Song Minh |

Tổng lượng hàng hoá vận chuyển qua đập Tam Hiệp ở Trung Quốc lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021.

Trung Quốc "thần tốc" xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới

Song Minh |

Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.