Trung Quốc ra đòn lợi hại đáp lại việc Mỹ đánh thuế 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Trung Quốc xác nhận đang ngừng mua nông sản Mỹ để đáp trả việc ông Donald Trump áp đặt đợt thuế quan mới.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các công ty Trung Quốc đã ngừng mua nông sản của Mỹ để đáp trả việc đánh thuế 10% với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump công bố.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh "đây là sự vi phạm nghiêm trọng" các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng đánh thuế với các mặt hàng nông nghiệp Mỹ mua sau ngày 3.8.

Trung Quốc là một trong nhưng khách hàng lớn nhất của ngành nông nghiệp Mỹ.

Bloomberg thông tin rằng, Bắc Kinh có thể ngừng hoàn toàn nhập khẩu nông sản Mỹ để đáp trả đòn thuế của Mỹ.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, nước này cũng có thể cân nhắc đánh thuế với các mặt hàng nông nghiệp của Mỹ mà nước này đã mua.

Nông sản Mỹ là một trong những vấn đề nóng bỏng trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Donald Trump cho biết, Trung Quốc đã chấp thuận mua số lượng lớn nông sản Mỹ khi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 hồi tháng 6.

Tuy nhiên, sau đó ông Donald Trump cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ, dẫn tới việc ngày 1.8, ông tuyên bố áp thuế 10% với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Sang ngày 5.8, Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong vòng hơn 10 năm qua. Sau động thái của Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, nếu Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc về thương mại, Trung Quốc "sẽ chiến đấu" đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại có thể gây tổn hại tới hợp tác giữa hai nước trong vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, nếu Mỹ muốn đối đầu với Trung Quốc về thương mại, Trung Quốc "sẽ chiến đấu" đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại có thể gây tổn hại tới hợp tác giữa hai nước trong vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.