Trung Quốc ra điều kiện đàm phán thương mại khi Mỹ bỏ “dao kề cổ”

Vân Anh |

Cánh cửa đàm phán thương mại cao cấp giữa Bắc Kinh và Washington vẫn để ngỏ, song Trung Quốc sẽ không đồng ý tiến hành khi vẫn bị “dao kề cổ” - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tuyên bố ngày 25.9.

Ông Vương Thụ Văn là người dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Washington dự vòng đàm phán thương mại hồi tháng 8 năm nay.

Trung Quốc gọi thuế quan của Mỹ là “dao kề cổ” kể từ khi các khoản đánh thuế đầu tiên được áp dụng vào tháng 7.2018.

Mặc dù ông Vương Thụ Văn và 7 quan chức cao cấp Trung Quốc khác trong buổi họp báo công bố Sách Trắng thương mại hôm 24.9 không nói thẳng rằng Mỹ sẽ phải dỡ bỏ tất cả thuế quan trước khi có bất kỳ vòng đàm phán thương mại mới nào, song điều kiện này dường như được ngụ ý.

Ông Vương Thụ Văn cho biết, các cuộc đàm phán mới để giải quyết tranh chấp thương mại có thể diễn ra nếu Mỹ đối xử với Trung Quốc một cách bình đẳng và giữ lời để tuân thủ bất kỳ thoả thuận nào.

“Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức 4 vòng đàm phán cao cấp. Nhiều thoả thuận đã được thực hiện, 2 bên thậm chí còn có tuyên bố chung” - SCMP dẫn lời ông Vương Thụ Văn nói, nhắc đến cuộc đàm phán hồi tháng 5 khi 2 bên thống nhất về một khuôn khổ nhằm tránh chiến tranh thương mại.

“Nhưng phía Mỹ đã lật kèo, từ bỏ những thoả thuận này và áp đặt các biện pháp thương mại hạn chế với hàng nhập khẩu Trung Quốc, khiến các cuộc đàm phán tiếp theo không thể tiến hành được nữa” - ông Vương nói.

Hôm 22.9, Bắc Kinh từ chối lời mời của Washington tham dự vòng đàm phán thương mại mới vào cuối tháng này, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh đánh thuế bổ sung vào 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Để trả đũa, Bắc Kinh cũng đánh thuế vào 60 tỉ USD hàng hoá nhập khẩu Mỹ. Cả hai đều có hiệu lực từ ngày 24.9.

Ngày 25.9, ông Vương Thụ Văn và các quan chức Trung Quốc giảm nhẹ mối đe doạ chiến tranh thương mại với Bắc Kinh, nhưng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ là nạn nhân lớn nhất vì các chính sách thương mại của Mỹ.

“Chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ khiến nhiều quốc gia trả đũa. Các đối tác thương mại chính của Mỹ như Trung Quốc, EU, Canada và Mexico đã cùng tham gia trả đũa. Chúng tôi có thể nói rằng những rủi ro của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đã tăng đáng kể” - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc La Văn nhấn mạnh.

Các quan chức Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh có thể bù đắp tác động kinh tế trong nước do cuộc chiến tranh thương mại, chủ yếu bằng cách thúc đẩy nhu cầu nội địa và cải thiện môi trường cho các doanh nghiệp tư nhân, giảm thêm các khoản thuế và phí.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Sách trắng thương mại 36.000 chữ của Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bá quyền kinh tế"

Vân Anh |

Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách Trắng về thương mại cáo buộc Mỹ “bá quyền kinh tế” đúng vào ngày các mức thuế trả đũa lẫn nhau giữa hai bên có hiệu lực.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sách trắng thương mại 36.000 chữ của Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bá quyền kinh tế"

Vân Anh |

Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách Trắng về thương mại cáo buộc Mỹ “bá quyền kinh tế” đúng vào ngày các mức thuế trả đũa lẫn nhau giữa hai bên có hiệu lực.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.