Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn tương, yêu cầu người dân cảnh giác trước đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu năm mới 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới.

Tân Hoa Xã thông tin ngày 24.12, cảnh báo chống buông lỏng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát COVID-19, giới chức Trung Quốc khuyến khích công chúng giảm đi lại và tụ họp trong dịp nghỉ lễ tết trong một chỉ thị công bố mới đây.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm khử trùng thường xuyên, đo nhiệt độ, đăng ký hành khách và giới hạn số lượng hành khách được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt, theo chỉ thị của văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc.

Chỉ thị cũng khuyến khích chủ sử dụng lao động bố trí các ngày nghỉ năm mới xen kẽ.

Theo chỉ thị mới, các khoản trợ cấp xã hội cần được chuyển đến cho những người cần với số lượng đầy đủ và đúng thời hạn. Nhu cầu tiêu dùng của người dân trong kỳ nghỉ cũng cần được đáp ứng tốt. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo về nguồn cung cấp điện, năng lượng và thực phẩm ổn định.

Chỉ thị của văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc cũng nhấn mạnh về an toàn sản xuất và an ninh công cộng. Chỉ thị yêu cầu công chúng thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm trong các ngày nghỉ lễ; Giới chức nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về tiết kiệm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh vì chủng virus mới

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến bay thẳng đến và đi từ Vương quốc Anh do lo ngại về chủng virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc điều tra tập đoàn Alibaba

Khánh Minh |

Trung Quốc mở cuộc điều tra đế chế thương mại điện tử Alibaba vì nghi ngờ có hành vi độc quyền và sẽ triệu tập gã khổng lồ fintech Ant Group trong những ngày tới.

Brazil: Vaccine Sinovac của Trung Quốc công hiệu trên 50%

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất có hiệu quả hơn 50%, theo phân tích của cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Brazil.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh vì chủng virus mới

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến bay thẳng đến và đi từ Vương quốc Anh do lo ngại về chủng virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc điều tra tập đoàn Alibaba

Khánh Minh |

Trung Quốc mở cuộc điều tra đế chế thương mại điện tử Alibaba vì nghi ngờ có hành vi độc quyền và sẽ triệu tập gã khổng lồ fintech Ant Group trong những ngày tới.

Brazil: Vaccine Sinovac của Trung Quốc công hiệu trên 50%

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất có hiệu quả hơn 50%, theo phân tích của cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Brazil.