Trung Quốc: Phụ nữ ngày càng không hạnh phúc với hôn nhân

Hải Anh |

"Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là kết hôn và sinh con", một phụ nữ Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội. Theo khảo sát, tỉ lệ phụ nữ Trung Quốc được hỏi không hài lòng về hôn nhân đã tăng gấp đôi từ 2012.

Công việc tăng gấp ba

Liu Fang viết một câu đơn giản trên Weibo rằng: “Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là kết hôn và sinh con. Thật tuyệt làm sao khi chỉ có một mình!” - bài đăng này ghi lại một thực tế ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, nơi nhiều người, chủ yếu là phụ nữ, đang đặt câu hỏi về hôn nhân, theo SCMP.

Liu Fang, 38 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có một cậu con trai 6 tuổi. Khi mới kết hôn, cô mong hạnh phúc nhân đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa, Liu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, người phụ nữ Thượng Hải - là nhân viên tại một công ty dữ liệu tài chính - cho biết: “Việc tăng gấp 3 lần: Việc văn phòng, việc nhà và chăm sóc con cái. Tôi đã suy nghĩ về việc ly hôn suốt thời gian qua".

Trải nghiệm của Liu về việc chịu trách nhiệm chăm sóc con cái và làm việc nhà trong khi vẫn duy trì công việc là lý do phổ biến dẫn đến không hạnh phúc trong hôn nhân, theo SCMP. Ngoài ra, hãng tin này cho biết, còn một số yếu tố khác như nhận thức ngày càng tăng về bạo lực gia đình nhắm tới phụ nữ... cũng là các yếu tố góp phần.

Theo khảo sát gần đây, phụ nữ Trung Quốc ngày càng không hạnh phúc trong hôn nhân. Năm ngoái, gần 20% phụ nữ đã kết hôn được hỏi đã trả lời rằng họ hối tiếc khi kết hôn, năm 2017 tỉ lệ này là 12% và 9% vào năm 2012, kết quả khảo sát thường niên Cuộc sống tươi đẹp Trung Quốc chỉ ra.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 7% nam giới nói họ hối tiếc khi kết hôn.

Cuộc khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia, Bưu điện Trung Quốc và trường Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh phối hợp thực hiện. Khảo sát này cấp cho 100.000 hộ gia đình trên khắp Trung Quốc qua đường bưu điện.

Người vợ thường đòi ly hôn

Trung Quốc ghi nhận số vụ ly hôn tăng và số cuộc kết hôn giảm trong thập kỷ qua. Tỉ lệ ly hôn trong tỉ lệ phần trăm của các cuộc hôn nhân là hơn 20% một chút vào năm 2009. Năm 2019, con số này đạt 50%, theo số liệu của Bộ Dân sự.

Tỉ lệ này đã giảm vào năm 2020, năm đại dịch COVID-19, nhưng vẫn ở mức cao trên 45%.

Người vợ thường là người đề xuất ly hôn. Theo dữ liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, hơn 73% vụ ly hôn được tất cả các tòa án trên khắp Trung Quốc xét xử trong năm 2017 là do phụ nữ đề xuất.

Trong khảo sát của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm ngoái, gần 47% đàn ông Trung Quốc cho biết họ làm việc nhà trước khi kết hôn trong khi ở phụ nữ con số này là 46%. Tuy nhiên, sự cân bằng đã thay đổi sau khi kết hôn, với 46% nam giới và 48% phụ nữ nói rằng họ đã làm việc nhà.

Zhu Nan - nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Khoa Tâm lý, Đại học Ma Cao - cho biết, một lý do chính đáng cho cách biệt về hài lòng giữa vợ và chồng có thể là bởi nam giới không làm việc nhà một cách công bằng và đây là một vấn đề toàn cầu.

Tại Mỹ, 51% đàn ông đã kết hôn hài lòng với cách phân chia công việc gia đình trong khi sự hài lòng về việc này ở phụ nữ đã kết hôn là 40%, theo nghiên cứu năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số phận quỹ từ thiện sau khi Bill Gates và vợ ly hôn

Hải Anh |

Thông tin Bill Gates và Melinda Gates ly hôn gây "chấn động thế giới từ thiện", theo Reuters.

Vợ chồng Bill Gates ly hôn: "Hôn nhân đổ vỡ không thể cứu vãn"

Hải Anh |

Tỉ phú Bill Gates và vợ, bà Melinda Gates, người đồng sáng lập một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, đã đệ đơn ly hôn hôm 3.5 sau 27 năm chung sống.

Trung Quốc: Bắt ông bố bán con trai 2 tuổi lấy tiền đưa vợ mới đi du lịch

Phương Linh |

Một người đàn ông Trung Quốc bị công an bắt giữ với cáo buộc bán con trai 2 tuổi lấy số tiền tương đương 24.400 USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số phận quỹ từ thiện sau khi Bill Gates và vợ ly hôn

Hải Anh |

Thông tin Bill Gates và Melinda Gates ly hôn gây "chấn động thế giới từ thiện", theo Reuters.

Vợ chồng Bill Gates ly hôn: "Hôn nhân đổ vỡ không thể cứu vãn"

Hải Anh |

Tỉ phú Bill Gates và vợ, bà Melinda Gates, người đồng sáng lập một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, đã đệ đơn ly hôn hôm 3.5 sau 27 năm chung sống.

Trung Quốc: Bắt ông bố bán con trai 2 tuổi lấy tiền đưa vợ mới đi du lịch

Phương Linh |

Một người đàn ông Trung Quốc bị công an bắt giữ với cáo buộc bán con trai 2 tuổi lấy số tiền tương đương 24.400 USD.