Trung Quốc phủ nhận đàm phán với Nga, Mỹ về hạn chế vũ khí hạt nhân

Hải Anh |

Một quan chức Trung Quốc đã bác bỏ thông tin Trung Quốc sẽ tham gia các cuộc thảo luận với Nga và Mỹ về việc hạn chế vũ khí hạt nhân, trong đó nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý định tham gia bất kỳ cuộc đàm phán ba bên nào.

Ông Cảnh Sảng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải đáp trong cuộc họp báo hàng ngày ngày 6.5 về việc mới đây Mỹ đặt ra khả năng thảo luận về đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí ba bên với Nga và Trung Quốc. Ông cho biết, kho dự trữ hạt nhân của Bắc Kinh đang ở mức tối thiểu so với nhu cầu an ninh của đất nước và không thể so sánh được với Nga và Mỹ.

"Trung Quốc phản đối bất kỳ nỗ lực của nước nào trong việc phát ngôn không đúng về Trung Quốc trong vấn đề kiểm soát vũ khí và sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán ba bên nào về thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân" - ông Cảnh Sảng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng, Bắc Kinh ủng hộ việc cấm hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân.

Reuters cho hay, ông Cảnh Sảng cho rằng, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới có trách nhiệm "giảm vũ khí hạt nhân theo cách thức có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Sau cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin hồi tuần trước, ông Donald Trump cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân mới "rất nhanh" và Trung Quốc có thể tham gia vào các cuộc đàm phán sau đó.

Ông Donald Trump cũng từng đề cập tới nội dung này trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào đầu tháng 4 về đàm phán thương mại, theo Washington Examiner. Vào thời điểm đó, ông Lưu Hạc nói rằng "đó là một ý tưởng hay". 

Việc đề cập tới đàm phán 3 bên về vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh có sự không chắc chắn về việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) năm 2011, dự kiến sẽ hết hạn sau 2 năm tới, sẽ được Nga và Mỹ gia hạn thêm 5 năm nữa.

Tháng 1.2019, chính quyền ông Donald Trump tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ký năm 1987. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ các cáo buộc. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Hải Anh |

Trung Quốc cân nhắc hủy vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bóng gió đe dọa ra đòn áp thuế mới.

Ông Trump và Putin điện đàm hơn 1 tiếng về vấn đề Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm khoảng 1 tiếng rưỡi về nhiều vấn đề nóng như giải trừ vũ khí hạt nhân, tình hình Venezuela và báo cáo vụ điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller...

Giật mình về hợp đồng vũ khí "khủng" của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Hải Anh |

Mỹ đã ký các hợp đồng hơn 1 tỉ USD để phát triển các tên lửa mới trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hồi tháng 10.2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Hải Anh |

Trung Quốc cân nhắc hủy vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bóng gió đe dọa ra đòn áp thuế mới.

Ông Trump và Putin điện đàm hơn 1 tiếng về vấn đề Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm khoảng 1 tiếng rưỡi về nhiều vấn đề nóng như giải trừ vũ khí hạt nhân, tình hình Venezuela và báo cáo vụ điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller...

Giật mình về hợp đồng vũ khí "khủng" của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Hải Anh |

Mỹ đã ký các hợp đồng hơn 1 tỉ USD để phát triển các tên lửa mới trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hồi tháng 10.2018.