Trung Quốc phóng vệ tinh quân sự nhằm vào rác vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh quân sự để thử nghiệm công nghệ giảm thiểu các mảnh vỡ không gian.

Space.com đưa tin, vệ tinh được tên lửa Trường Chinh 3B phóng lên không gian từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương ở tây nam Trung Quốc, lúc 9h27' sáng ngày 24.10 theo giờ địa phương.

Đoạn phim quay vụ phóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy tên lửa cất cánh trong điều kiện thời tiết nhiều mây. Vệ tinh có tên Shijian-21, sẽ được sử dụng để xác minh công nghệ giảm thiểu các mảnh vỡ vũ trụ.

Đoạn phim quay vụ phóng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc - nhà thầu chính cho chương trình không gian của Trung Quốc - nói rằng vụ phóng thành công mỹ mãn vì vệ tinh đã đạt được quỹ đạo dự định của nó. Tuy nhiên, quỹ đạo chính xác không được tiết lộ.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chi tiết về nhiệm vụ cũng như khả năng của Shijian-21.

Sứ mệnh diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có phong trào giảm thiểu mảnh vỡ không gian hoặc tạo ra các công nghệ hữu hiệu để giải quyết chúng.

Được biết, các quốc gia G7 (không bao gồm Trung Quốc) đã cam kết giải quyết các mảnh vỡ không gian trong một cuộc họp hồi tháng 6.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố tiến bộ trong việc chống biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã xây dựng và thực hiện nhiều chiến lược, quy định, chính sách, tiêu chuẩn và hành động để đạt được các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu, theo sách trắng công bố ngày 27.10.

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc công bố tiến bộ trong việc chống biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã xây dựng và thực hiện nhiều chiến lược, quy định, chính sách, tiêu chuẩn và hành động để đạt được các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu, theo sách trắng công bố ngày 27.10.

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.