Theo Space.com, vệ tinh quan sát Trái đất Cao Phân 5 (02) đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh 4C. Vụ phóng diễn ra tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở Sơn Tây, Trung Quốc lúc 11h01 sáng 7.9 (theo giờ địa phương).
Sau khi vệ tinh đi vào quỹ đạo dự kiến, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đã thông báo về sự thành công của vụ phóng. Cơ quan theo dõi không gian Mỹ báo cáo, vệ tinh đang ở trong quỹ đạo với độ cao khoảng 685km.
Cao Phân 5 (02) - vệ tinh thứ hai trong số hai vệ tinh Cao Phân 5 giống hệt nhau - được Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải (SAST) phát triển và là một trong những vũ khí chính của CASC.
Cao Phân 5 (02) dựa trên nền tảng SAST3000 và mang theo bảy thiết bị để giám sát bầu khí quyển, nước và đất. Vệ tinh có thể theo dõi hàng trăm kênh ánh sáng rất hẹp, từ tia cực tím đến tia hồng ngoại sóng dài, cho phép nó tạo ra hình ảnh chỉ ra thành phần hóa học của các đối tượng trong ảnh.
Vệ tinh mới và các vệ tinh viễn thám quang học và radar khác trong loạt vệ tinh Cao Phân, sẽ cùng nhau tạo thành Hệ thống Quan sát Trái đất độ phân giải cao (CHEOS) của Trung Quốc.