Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng thế hệ mới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gửi một vệ tinh khí tượng mới vào quỹ đạo ​​từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên sáng 3.6.

Vệ tinh Fengyun-4B (Phong Vân-4B, FY-4B) của Trung Quốc được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 3B lúc 0h17 sáng 3.6, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, lần phóng vệ tinh mới nhất của Trung Quốc là lần phóng thứ 372 của loạt tên lửa Trường Chinh.

Vệ tinh Fengyun-4B của Trung Quốc được phóng lên quỹ đạo sáng 3.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vệ tinh Fengyun-4B của Trung Quốc được phóng lên quỹ đạo sáng 3.6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Là vệ tinh khí tượng thế hệ mới đầu tiên của Trung Quốc trên quỹ đạo địa tĩnh, Fengyun-4B sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực phân tích và dự báo thời tiết, giám sát môi trường và thảm họa.

Vệ tinh và tên lửa lần lượt do Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ Thượng Hải và Viện Công nghệ Phương tiện phóng Trung Quốc phát triển. Cả hai cơ sở đều thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Một số hình ảnh khác trong vụ phóng vệ tinh Trung Quốc ngày 3.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh khác trong vụ phóng vệ tinh Trung Quốc ngày 3.6. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một số hình ảnh khác trong vụ phóng vệ tinh Trung Quốc ngày 3.6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống ứng dụng mặt đất của vệ tinh.

Khách tham quan xem mô hình vệ tinh Fengyun-4 trong hội chợ ở Thượng Hải năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khách tham quan xem mô hình vệ tinh Fengyun-4 trong hội chợ ở Thượng Hải năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mô hình vệ tinh khí tượng tĩnh  Fengyun-4 tại vườn Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong sự kiện triển lãm Làm vườn Quốc tế Bắc Kinh tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mô hình vệ tinh khí tượng tĩnh Fengyun-4 tại vườn Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong sự kiện Triển lãm Làm vườn Quốc tế Bắc Kinh tại thủ đô Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 4C của Trung Quốc mang theo vệ tinh Fengyun-3 phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 4C của Trung Quốc mang theo vệ tinh Fengyun-3 phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, năm 2013. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện người mắc cúm gia cầm H10N3 đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, được xác nhận là người đầu tiên nhiễm chủng cúm gia cầm H10N3.

Xem Nga phóng 36 vệ tinh bằng tên lửa đẩy Soyuz

Hải Anh |

Một tên lửa Soyuz phóng đi từ Nga hôm 28.5, mang theo loạt vệ tinh Internet OneWeb mới vào quỹ đạo.

Xem SpaceX phóng 60 vệ tinh Starlink mới bằng tên lửa Falcon 9

Khánh Minh |

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX phóng tiếp 60 vệ tinh Internet Starlink mới lên quỹ đạo vào chiều 26.5 và hoàn thành sứ mệnh sau khi hạ cánh xuống biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện người mắc cúm gia cầm H10N3 đầu tiên trên thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, được xác nhận là người đầu tiên nhiễm chủng cúm gia cầm H10N3.

Xem Nga phóng 36 vệ tinh bằng tên lửa đẩy Soyuz

Hải Anh |

Một tên lửa Soyuz phóng đi từ Nga hôm 28.5, mang theo loạt vệ tinh Internet OneWeb mới vào quỹ đạo.

Xem SpaceX phóng 60 vệ tinh Starlink mới bằng tên lửa Falcon 9

Khánh Minh |

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX phóng tiếp 60 vệ tinh Internet Starlink mới lên quỹ đạo vào chiều 26.5 và hoàn thành sứ mệnh sau khi hạ cánh xuống biển.