SCMP dẫn thông báo của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết, vụ phóng được thực hiện vào lúc 8h43 theo giờ Hà Nội từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc.
Ông Zhang Xueyu, giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tuyên bố vụ phóng diễn ra thành công, vệ tinh đi vào quỹ đạo đã định. Trong khi đó, ông Yang Changfeng, giám đốc thiết kế kỹ thuật của hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, nói với CCTV rằng lần phóng vệ tinh cuối cùng để hoàn tất hệ thống định vị toàn cầu này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã trở thành một cường quốc vũ trụ. “Vụ phóng thành công làm tinh thần chúng tôi rất phấn chấn” - ông Yang nói.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đã đưa vệ tinh thứ 35 lên quỹ đạo, hoàn thành thiết lập hệ thống định vị toàn cầu mang tên Bắc Đẩu. Vệ tinh cuối cùng này sẽ phối hợp với các vệ tinh thuộc hệ thống Bắc Đẩu được phóng trước đó sau khi hiệu chỉnh quỹ đạo và tiến hành một loạt thử nghiệm.Hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu (BDS) được Trung Quốc thiết lập để cạnh tranh với hệ thống GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Galileo của EU.
Theo kế hoạch, năm nay BDS sẽ cung cấp dịch vụ dẫn đường trên toàn thế giới.
Theo tờ Nhân dân nhật báo, hệ thống BDS được hoàn tất sớm hơn kế hoạch 6 tháng.
Vệ tinh và tên lửa đẩy sử dụng trong vụ phóng ngày 23.6 được phát triển bởi Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc và Học viện Công nghệ Tàu phóng Trung Quốc - cả hai đều trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.