Trung Quốc phong toả Nam Kinh trong đợt COVID-19 lớn nhất sau nhiều tháng

Song Minh |

Thành phố Nam Kinh ở miền Đông Trung Quốc bị phong toả để chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng.

Giới chức y tế ở Trung Quốc đã thiết lập các trạm kiểm soát và thông báo đình chỉ các chuyến bay ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, trong bối cảnh ban bố tình trạng khẩn cấp do đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều tháng.

Hơn 170 người đã được chẩn đoán nhiễm biến thể Delta trong 10 ngày qua, tập trung chủ yếu ở Nam Kinh, nhưng các ca bệnh liên quan đã được xác định ở Bắc Kinh và các tỉnh khác bao gồm An Huy, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Quảng Đông.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, sân bay Nam Kinh đã tạm dừng tất cả chuyến bay cho đến giữa tháng 8. Tỉnh Tứ Xuyên yêu cầu tất cả người mới đến phải cách ly 14 ngày tại các cơ sở và 7 ngày tự cách ly ở nhà.

Chính quyền Nam Kinh trong tuần này đã bắt tay vào đợt xét nghiệm hàng loạt thứ hai với 9,3 triệu dân. Các biện pháp hạn chế ra vào đối với người dân đã được tăng cường, một số phương tiện giao thông công cộng bị đình chỉ, tài xế taxi và dịch vụ thuê xe không được ra khỏi thành phố.

Các thành phố khác ở Giang Tô cũng tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19, bao gồm lập 18 trạm kiểm soát trên đường cao tốc vào Tô Châu, để kiểm tra mã số sức khỏe của những người đi từ Nam Kinh.

Cụm dịch ở Nam Kinh là đợt bùng phát biến thể Delta thứ ba có khả năng lây nhiễm cao ở Trung Quốc, sau một đợt bùng phát ở Vân Nam, gần biên giới Myanmar, vào đầu tháng này và một đợt bùng phát khác ở Quảng Đông vào tháng 5-6.

9 ca được phát hiện đầu tiên vào ngày 20.7, tất cả đều là nhân viên sân bay ở Nam Kinh. 24 ca cộng đồng khác được phát hiện hôm 28.7, nâng tổng số ca liên quan đến cụm này lên 171.

Trong số các trường hợp được xác nhận gần đây có những người tham gia vào đám đông 2.000 người tại một buổi biểu diễn ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, vào ngày 22.7. Tất cả người tham dự - đang ở khắp Trung Quốc - đã được chỉ định là "nguy cơ cao". Theo báo cáo, những người được chẩn đoán ở Đại Liên và Thành Đô đã tham dự buổi biểu diễn, một số người đến đó qua sân bay quốc tế Lộc Khẩu của Nam Kinh.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai phê bình ban quản lý sân bay trong một tuyên bố hôm 29.7, nói rằng sân bay thiếu sự giám sát và quản lý không chuyên nghiệp, đồng thời không thực hiện đúng cách các biện pháp phòng chống dịch.

Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn sự lây lan của virus kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán và đã gây ra một đợt phong toả kéo dài. Hầu hết đợt bùng phát mới đều được ứng phó bằng các biện pháp phong toả cục bộ, xét nghiệm hàng loạt và truy vết, cùng chương trình tiêm chủng trên toàn quốc sử dụng vaccine sản xuất trong nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung Quốc báo cáo 71 ca COVID-19 trong ngày 26.7, ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, miền đông Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi cơn bão In-fa đổ bộ lần thứ 2 mang theo những trận mưa như trút nước.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Trung Quốc xét nghiệm diện rộng lần 2

Bảo Châu |

Trung Quốc đã báo cáo 76 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25.7, cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,6 độ richter

Vương Trần |

Một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào chiều nay (7.2).

Tàu tuần tra Hải quân Anh cập cảng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 7.2, tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey, do Trung tá Thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy đã cập cảng bến Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại TPHCM.

Tổng thống Biden nêu lý do Mỹ không cung cấp F-16 cho Ukraina

Khánh Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nên ở lại trong nước và không gửi đến Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 6.2.

Bộ Y tế có Thứ trưởng mới, không phải nhân sự ngành y

Thùy Linh |

Chiều 7.2, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

UBND TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chủ chó đánh người ở chung cư

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan vụ việc chủ chó đánh người cha bảo vệ con ở chung cư, UBND TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi nuôi thả động vật không rọ mõm, không đúng quy định và hành vi cố ý gây thương tích.

Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung Quốc báo cáo 71 ca COVID-19 trong ngày 26.7, ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, miền đông Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi cơn bão In-fa đổ bộ lần thứ 2 mang theo những trận mưa như trút nước.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Trung Quốc xét nghiệm diện rộng lần 2

Bảo Châu |

Trung Quốc đã báo cáo 76 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25.7, cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021.