Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A mới

Song Minh |

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Long March-7A (Trường Chinh 7A) thế hệ mới từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, đưa một vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo định sẵn.

CGTN đưa tin, tên lửa đẩy Trường Chinh 7A được phóng vào lúc 1h51 sáng theo giờ Bắc Kinh ngày 12.3.

Với trọng tải không dưới 7 tấn, phiên bản sửa đổi này của tên lửa Long March-7 sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO).

Chuyên gia Chen Fengyu của Học viện Công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc (CALT) cho biết, Long March-7A dài 60,1 mét - dài hơn 7 mét do có thêm một tầng hydrolox (động cơ cryogenic dùng nhiên liệu lỏng đông lạnh) thứ ba - giúp nó có nhiều nhiên liệu hơn để bay vào quỹ đạo cao hơn.

Theo ông Ma Zhonghui - Phó tổng thiết kế tên lửa Long March-7A, phần mũi tên lửa cũng sẽ lớn hơn trong tương lai.

Ông Ma nói: “Các vệ tinh ngày càng lớn hơn, đòi hỏi phần mũi của tên lửa phải lớn hơn. Tên lửa Long March-7A được phóng có mũi hình nón với đường kính 4,2 mét. Chúng tôi đang phát triển hình nón lớn hơn với đường kính 5,2 mét để thích ứng với các vệ tinh lớn hơn".

Ông Chen cho biết, tên lửa Long March-7A sẽ là lực lượng chính trong các phương tiện phóng thế hệ mới và cũng là loại tên lửa mang quỹ đạo cao đầu tiên. Trường Chinh 7A sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ tiếp theo và "sẽ dần trở thành tiêu chuẩn của tên lửa quỹ đạo cao cỡ trung bình của Trung Quốc, để đảm đương nhiều nhiệm vụ trọng đại của quốc gia”.

Đây là nhiệm vụ bay thứ 362 của loạt tên lửa Long March của Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Hải Anh |

Nga đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc hôm 9.3 về việc xây dựng chung một trạm vũ trụ mặt trăng, cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay.

Lộ diện cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc dự kiến bắt đầu thử nghiệm vào tháng 6 tới.

Cận cảnh Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 8

Phương Linh |

Trung Quốc hôm 22.12 đã thực hiện lần phóng đầu tiên tên lửa đẩy tầm trung thế hệ mới Trường Chinh 8 (Long March-8), mang theo 5 vệ tinh lên quỹ đạo.

Ông Trump có đối thủ mới trong cuộc đua ứng viên tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 14.2 khởi động chiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, thách thức ông chủ cũ là Donald Trump, người đang dẫn đầu trong một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Tại sao không nên ôn luyện tại các lò luyện thi đánh giá năng lực?

Phương Hiền - Dương Anh |

Trước tình trạng các trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mọc lên như nấm, nhiều trường đại học có tổ chức kỳ thi riêng đã lên tiếng khẳng định các thí sinh không cần đi luyện thi mà chỉ cần ôn các kiến thức trong sách giáo khoa.

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Tập trung mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Hương Giang |

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn về việc cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam sáng nay.

Cảnh sát Việt Nam tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới chung cư đổ sập

Tô Thế |

Ngày 14.2, đoàn Cứu nạn quốc tế của Việt Nam đã bắt đầu công việc tìm kiếm tại vị trí mới theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích là tại một chung cư - nơi được cho là có hơn 100 nạn nhân bị vùi lấp.

Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Hải Anh |

Nga đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc hôm 9.3 về việc xây dựng chung một trạm vũ trụ mặt trăng, cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay.

Lộ diện cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc dự kiến bắt đầu thử nghiệm vào tháng 6 tới.

Cận cảnh Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 8

Phương Linh |

Trung Quốc hôm 22.12 đã thực hiện lần phóng đầu tiên tên lửa đẩy tầm trung thế hệ mới Trường Chinh 8 (Long March-8), mang theo 5 vệ tinh lên quỹ đạo.